Tổng thống Ukraine Zelensky sắp gặp Tổng thống Biden ở Mỹ, có thể đến LHQ

Tổng thống Ukraine Zelensky sắp gặp Tổng thống Biden ở Mỹ, có thể đến LHQ

La Vi
La Vi
15/09/2023 19:33 GMT+7

Trong khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dự kiến có cuộc gặp trực tiếp với Tổng thống Joe Biden tại Mỹ, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã bắt đầu chuyến công tác tại Nga.

Theo nguồn thạo tin của hãng Reuters, Tổng thống Mỹ Joe Biden có kế hoạch gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào tuần tới, sau khi kết thúc các cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc.

Hiện vẫn chưa rõ liệu cuộc gặp sẽ diễn ra ở New York hay tại Nhà Trắng. Đài CNN dẫn một nguồn tin nói rằng ông Zelensky dự kiến tới Washington D.C, sau chặng dừng chân ở New York.

Lần gần nhất ông Biden gặp trực tiếp ông Zelensky là bên lề hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Lithuania vào tháng 7. Trước đó, 2 lãnh đạo đã đàm phán vào tháng 5 tại hội nghị thượng đỉnh Nhóm 7 nền kinh tế hàng đầu (G7) ở Nhật Bản.

Các nguồn tin thân cận tiết lộ ông Zelensky có kế hoạch xuất hiện trực tiếp tại cuộc họp thường niên của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc để kêu gọi hỗ trợ nhiều hơn cho Ukraine, giữa lúc quân đội nước này tiếp tục phản công Nga.

Bên cạnh đó, Tổng thống Ukraine còn dự dịnh gặp một số nhà lãnh đạo thế giới trong thời gian ở New York, trong đó có Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Chính phủ Israel đã xác nhận thông tin này.

Nga chưa lên tiếng về thông tin cuộc họp giữa lãnh đạo Mỹ - Ukraine. Người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ cũng từ chối bình luận.

Ông Zelensky đã đến Mỹ vào tháng 12.2022, và đây được xem là lần xuất ngoại đầu tiên của tổng thống Ukraine kể từ khi xung đột nổ ra ở nước này hồi tháng 2.2022.

Trong một diễn biến khác, hãng thông tấn BelTA ngày 14.9 đưa tin Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã tới Nga. Trước đó, có thông tin cho rằng nhà lãnh đạo Belarus sẽ hội đàm với Tổng thống Vladimir Putin vào ngày 15.9, song báo cáo không cho biết cuộc gặp sẽ diễn ra ở đâu.

Hiện vẫn không rõ nội dung các cuộc đàm phán. Tuy nhiên, theo BelTA, các cuộc thảo luận dự kiến xoay quanh các vấn đề quốc tế và khu vực. Hai nhà lãnh đạo Nga và Belarus cũng sẽ bàn về những nỗ lực chung trong phát triển kinh tế, bao gồm công nghiệp sản xuất, nông nghiệp và các lĩnh vực khác bao gồm nhập khẩu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.