Tổng thống Zelenskiy biến 'ngày Nga tấn công' thành 'ngày đoàn kết' Ukraine

15/02/2022 11:20 GMT+7

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy ngày 14.2 kêu gọi người dân Ukraine treo quốc kỳ và cùng hát quốc ca vào ngày 16.2. Đây sẽ là "ngày đoàn kết" theo một sắc lệnh mới của tổng thống

Trước đó, nhiều kênh truyền thông phương Tây dẫn nguồn tin chính phủ Mỹ đưa tin rằng Nga sẽ bắt đầu tấn công Ukraine vào ngày 16.2.

Trong bài tuyên bố trước toàn dân, ông Zelenskiy nói: “Người ta nói rằng ngày 16.2 sẽ là ngày tấn công. Nhưng chúng ta sẽ khiến nó trở thành ngày đoàn kết. Vào ngày hôm đó, chúng ta sẽ treo quốc kỳ, treo những dải băng xanh-vàng, thể hiện sự đoàn kết cho toàn thế giới”.

Thủ tướng Đức nối tiếp nỗ lực ngoại giao để hạ nhiệt khủng hoảng Ukraine

Tổng thống Zelenskiy nhiều lần nhấn mạnh rằng dù ông tin Nga đang đe dọa Ukraine nhưng khả năng Nga tấn công quốc gia này đang bị các đồng minh phương Tây của Ukraine “nói quá”.

Các quan chức Ukraine cũng khẳng định tổng thống không dự báo ngày Nga tấn công. Ông Mykhailo Podolyak, cố vấn chánh văn phòng tổng thống Ukraine, cho biết đây là một cách phản ứng "với sự mỉa mai" của ông Zelenskiy trước các thông tin về ngày có thể xảy ra cuộc xâm lược.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby trước đó cảnh báo Nga có thể tấn công Ukraine “không báo trước”.

Nga tập trung hơn 100.000 binh sĩ gần biên giới với Ukraine trong nhiều tháng qua, nhưng luôn bác bỏ cáo buộc đang lên kế hoạch tấn công nước láng giềng.

Tuy vậy, Moscow nhấn mạnh sẽ có hành động quân sự nếu các yêu cầu an ninh không được đáp ứng. Trong số đó có yêu cầu Kiev không bao giờ được gia nhập NATO.

Cùng ngày 14.2, Nga khẳng định sẵn sàng tiếp tục trao đổi với phương Tây để tìm cách xoa dịu khủng hoảng an ninh.

Ông Putin 'bật đèn xanh' tiếp tục đàm phán với Mỹ về Ukraine
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.