'Trại hòm từ thiện' trong công trình xây dựng trái phép đã di dời

Gia Bách
Gia Bách
22/08/2023 17:44 GMT+7

Theo UBND TT.Sông Đốc (H.Trần Văn Thời, Cà Mau), "trại hòm từ thiện" đặt trong công trình xây dựng trái phép trên địa bàn đã được di dời.

Di dời "trại hòm từ thiện" trên công trình xây dựng trái phép

Liên quan thông tin một hộ dân mang hòm vào đặt trong công trình xây dựng trái phép của mình rồi treo bảng "trại hòm từ thiện", ngày 22.8, tin từ UBND TT.Sông Đốc cho biết, người này đã di dời hòm và tháo dỡ công trình vi phạm. 

Cà Mau: Đã di dời hòm đặt ở công trình xây dựng trái phép  - Ảnh 1.

2 quan tài đặt trong đặt công trình xây dựng trái phép đã được di dời

G.B.

"Trưa 21.8, có người đến di dời 2 cái hòm ra khỏi công trình vi phạm. Đến khoảng 9 giờ 10 phút cùng ngày, có 8 người lạ mặt đến tháo dỡ vật kiến trúc xây dựng trên phần đất do UBND TT.Sông Đốc quản lý, nơi mà ông N.T.L (ngụ khóm 5, TT.Sông Đốc) chiếm vào ngày 16.8 và làm nền bằng bê tông cho 3 hộ dân thuê", một lãnh đạo UBND TT.Sông Đốc thông tin.

Cũng theo vị lãnh đạo trên, 3 căn nhà của 3 hộ dân (gồm các ông N.V.X, N.T.K và T.T.T) cũng đã tháo dỡ xong ngay trong đêm 21.8. Riêng phần nền bê tông (ngang 50,35 m, dài 6,2 m) chưa phá dỡ.

"Sáng 22.8, chúng tôi tiếp tục mời ông N.T.L làm việc, làm rõ ai là người tháo dỡ 3 căn nhà của 3 ông N.V.X, N.T.K, T.T.T và vì sao còn phần nền bê tông chưa phá dỡ. Tuy nhiên, không gặp được trực tiếp ông N.T.L", nguồn thông tin cho biết thêm.

Được biết, qua trao đổi điện thoại, ông N.T.L cho biết, ông đang ở TP.Cà Mau. Trong thời gian qua, tâm lý của ông bất ổn nên cần có nơi yên tĩnh, thư giãn. Việc tháo dỡ 3 căn nhà là do ông thuê người thực hiện và có thỏa thuận với 3 hộ dân nêu trên. 

Ông N.T.L cũng cho biết, sẽ trả lại số tiền các hộ dân đã bỏ ra để xây dựng. Riêng phần nền bê tông ông chưa tháo dỡ, khoảng 1 - 2  ngày nữa, ông sẽ về TT.Sông Đốc. Khi đó, ông sẽ liên hệ với UBND TT.Sông Đốc để làm việc về phần nền bê tông.

Tìm chủ thể vi phạm xây lắp 1 nhà tiền chế 

Hiện, khu vực trên còn 2 công trình xây dựng (nhà tiền chế) chưa tháo dỡ. Trong đó, 1 công trình nhà, UBND TT.Sông Đốc đã tìm được chủ thể vi phạm và đã lập xong hồ sơ xử lý vi phạm, sẽ chuyển đến Phòng Tư pháp huyện trong ngày 22.8.

Riêng đối với công trình xây dựng còn lại (ngang 8 m, dài 6,2 m) chưa tìm được chủ thể vi phạm, chính quyền TT.Sông Đốc sẽ thông báo phát trên Trạm truyền thanh thị trấn và phát lưu động trên các khóm 4, 5, 6A và khóm 6B. Trong thời gian 3 ngày (từ 22 - 25.8), nếu không có hộ gia đình, cá nhân nào đến nhận, UBND thị trấn sẽ chế, phá dỡ theo quy định.

Như Thanh Niên thông tin, khoảng 23 giờ ngày 12.8, ông N.T.L xây dựng công trình trái phép trong phạm vi đất dành cho đường bộ và lấn chiếm đất phi nông nghiệp tại khu vực đô thị do UBND TT.Sông Đốc quản lý. Diện tích xây dựng ngang 45,9 m, sâu 6,2 m; kết cấu công trình khung sườn bằng sắt, mái lợp tôn, nền bê tông, vách rào lưới B40.

Sau khi phát hiện vi phạm, Chủ tịch UBND TT.Sông Đốc lập biên bản, hồ sơ xử lý vi phạm đối với ông L. Đến đêm 18, rạng sáng 19.8, ông L. mang hòm đặt trong công trình vi phạm nói trên và gắn bảng "trại hòm từ thiện".

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 22.8

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.