Triển lãm tranh của 70 nghệ sĩ Việt Nam và Hàn Quốc

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
22/11/2023 20:33 GMT+7

Chiều 22.11, tại vườn Thiệu Phương, Đại nội Huế (TP.Huế) đã diễn ra triển lãm giao lưu tranh Việt Nam và Hàn Quốc, với chủ đề 'Song hành'.

Triển lãm Song hành là chương trình nằm trong hoạt động chào mừng ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23.11) tại di tích Huế, do Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế chủ trì, phối hợp cùng Hội Di sản văn hóa Việt Nam, Viện Nguồn lực văn hóa Hàn Quốc và Hội Mỹ thuật Hàn Quốc tổ chức.

Triển lãm tranh của 70 nghệ sĩ Việt Nam và Hàn Quốc - Ảnh 1.

Triển lãm tranh Song hành được tổ chức trong vườn Thiệu Phương, Đại nội Huế

LÊ HOÀI NHÂN

Trong không gian huyền ảo của kinh thành Huế về đêm, du khách và những yêu nghệ thuật đã được chiêm ngưỡng hơn 70 tác phẩm tiêu biểu, mang đậm nét văn hóa của 2 nước, được trình bày bằng cảm nhận nghệ thuật hội họa của những nghệ sĩ Huế, Hà Nội và Hàn Quốc.

Theo ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế, "song hành" đúng như tính chất tên gọi, bởi đây là một triển lãm tranh nghệ thuật giao lưu, kết nối thông điệp thẩm mỹ giữa 2 quốc gia Việt Nam và Hàn Quốc.

Triển lãm tranh của 70 nghệ sĩ Việt Nam và Hàn Quốc - Ảnh 2.

Triển lãm là dịp giao lưu nghệ thuật tranh giữa 2 nước Việt Nam - Hàn Quốc

LÊ HOÀI NHÂN

Ông Trung cho rằng, các tác phẩm lần này được giới hạn trong chất liệu là giấy truyền thống, lụa, vải truyền thống..., nhưng bằng sự sáng tạo riêng của mỗi nghệ sĩ, các tác phẩm đã thể hiện được sự đa dạng, đầy màu sắc và đều mang một chia sẻ, câu chuyện, giãi bày nghệ thuật…

Lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế mong muốn triển lãm lần này sẽ mở ra nhiều kênh hợp tác trong giao lưu nghệ thuật của 2 quốc gia.

Triển lãm tranh của 70 nghệ sĩ Việt Nam và Hàn Quốc - Ảnh 3.

Hơn 70 tác phẩm trưng bày tại triển lãm được chọn lọc từ các nghệ sĩ Hàn Quốc và Việt Nam (ở Huế và Hà Nội)

LÊ HOÀI NHÂN

Triển lãm tranh của 70 nghệ sĩ Việt Nam và Hàn Quốc - Ảnh 4.

Triển lãm đã thu hút nhiều người yêu nghệ thuật tham gia

LÊ HOÀI NHÂN

Triển lãm tranh của 70 nghệ sĩ Việt Nam và Hàn Quốc - Ảnh 5.

Tác phẩm Nét xưa của tác giả Nguyễn Vũ Lân trên chất liệu giấy dó

LÊ HOÀI NHÂN

Triển lãm tranh của 70 nghệ sĩ Việt Nam và Hàn Quốc - Ảnh 6.

Tác phẩm Tử cấm thành của tác giả Lê Đăng Thông

LÊ HOÀI NHÂN

Triển lãm tranh của 70 nghệ sĩ Việt Nam và Hàn Quốc - Ảnh 7.

Các tác phẩm tại triển lãm thể hiện sự đa dạng của văn hóa 2 nước Việt Nam - Hàn Quốc

LÊ HOÀI NHÂN

Cũng trong chiều 22.11, tại nhà hát Duyệt Thị Đường, Đại nội Huế đã diễn ra chương trình giao lưu biểu diễn âm nhạc cung đình của Việt Nam và Hàn Quốc; qua đó, giới thiệu đến công chúng loại hình nghệ thuật cung đình truyền thống tiêu biểu và đặc sắc của 2 quốc gia.

Những sự kiện này này nằm trong chương trình tăng cường các hoạt động trao đổi hợp tác hữu nghị, thúc đẩy giới thiệu văn hóa giữa 2 nước Việt Nam và Hàn Quốc, quảng bá điểm đến, di sản văn hóa Huế, thu hút gia tăng khách du lịch Hàn Quốc đến với khu di sản Huế và tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.