Triều Tiên cảnh báo sẽ bắn hạ máy bay do thám Mỹ 'vi phạm không phận'

Triều Tiên cảnh báo sẽ bắn hạ máy bay do thám Mỹ 'vi phạm không phận'

11/07/2023 06:16 GMT+7

Triều Tiên cáo buộc máy bay do thám Mỹ xâm phạm không phận nước này, và đe dọa có thể bắn hạ.

Đó là nội dung thông cáo của Bộ Quốc phòng Triều Tiên được hãng thông tấn KCNA đăng tải ngày 10.7.

Thông cáo này cho hay một máy bay đã nhiều lần xâm phạm "hàng chục km trên vùng biển phía đông" thuộc không phận Triều Tiên và "không có gì đảm bảo sẽ không xảy ra một tai nạn gây chấn động như máy bay trinh sát chiến lược của không quân Mỹ bị bắn hạ".

Quân đội Hàn Quốc cho hay tuyên bố của Triều Tiên về việc không phận bị xâm phạm là sai lệch.

"Các thiết bị giám sát hàng không của Mỹ thực hiện nhiều chuyến bay trinh sát như thường lệ quanh bán đảo Triều Tiên và tuyên bố xâm phạm không phận Triều Tiên là không đúng. Chúng tôi mạnh mẽ kêu gọi Triều Tiên ngay lập tức ngừng gây căng thẳng với những tuyên bố sai lệch như vậy", ông Lee Sung-jun, phát ngôn viên Hội đồng Tham mưu Hàn Quốc, nhấn mạnh.

Tuyên bố từ phía Triều Tiên cũng cho rằng các hành động quân sự gây hấn của Mỹ khiến bán đảo Triều Tiên tiến gần xung đột hạt nhân hơn.

Tháng trước, một tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa hành trình của Mỹ đã ghé cảng Busan ở Hàn Quốc giữa bối cảnh Mỹ và Hàn Quốc tập trận hải quân và không quân chung với sự tham gia của một tàu sân bay và các máy bay ném bom hạng nặng của Mỹ.

Chưa đầy 2 tuần trước, Triều Tiên tổ chức nhiều cuộc mít tinh lớn ở Bình Nhưỡng, trưng bày nhiều áp phích in hình tên lửa tấn công Mỹ nhân dịp đánh dấu 73 năm ngày bắt đầu chiến tranh Triều Tiên. Các cuộc mít tinh được tổ chức giữa nhiều lo ngại Bình Nhưỡng sẽ sớm tiến hành phóng vệ tinh do thám quân sự đầu tiên để tăng cường giám sát hoạt động quân sự Mỹ.

Lần phóng vệ tinh vào cuối tháng 5 của Triều Tiên đã thất bại.

Vệ tinh Triều Tiên bị Hàn Quốc thu được "vô ích về quân sự"

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.