Triều Tiên tuyên bố tăng cường răn đe hạt nhân

15/07/2023 10:36 GMT+7

CHDCND Triều Tiên cảnh báo sẽ tiếp tục xây dựng năng lực răn đe hạt nhân nếu Mỹ không từ bỏ chính sách thù địch.

Tuyên bố nói trên của bà Kim Yo-jong, em gái nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un, được Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đăng tải ngày 14.7.

Triều Tiên tuyên bố tăng cường răn đe hạt nhân - Ảnh 1.

Ảnh tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-18 của Triều Tiên trong một vụ phóng được KCNA công bố hôm 13.7

REUTERS

"Giờ đây, với việc Mỹ không phản ứng với việc từ bỏ chính sách thù địch của họ, Triều Tiên sẽ thúc đẩy xây dựng sức răn đe hạt nhân áp đảo nhất", bà Kim, Phó chủ nhiệm Ủy ban trung ương đảng Lao động Triều Tiên, nói trong tuyên bố.

Bà Kim biện hộ cho vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa hôm 12.7 của Triều Tiên, gọi đó là hành động tự vệ. Bà cũng chỉ trích Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc vì tổ chức cuộc họp để bàn về vụ phóng tên lửa.

Theo Yonhap, Mỹ và 12 thành viên khác của Hội đồng Bảo an đã tìm cách buộc Triều Tiên chịu trách nhiệm vì hành động trên nhưng bị Trung Quốc và Nga phủ quyết.

Vì sao Triều Tiên tập trung phát triển tên lửa nhiên liệu rắn?

Các nước lên án vụ phóng của Triều Tiên và lưu ý rằng 20 vụ phóng tên lửa đạn đạo trong năm 2023 của nước này vi phạm nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an.

Tuy nhiên, bà Kim Yo-jong chỉ trích tuyên bố của các nước và gọi đó là điều không công bằng, thành kiến. Vụ phóng là cách để Triều Tiên thực hiện "quyền tự vệ nhằm bảo vệ bán đảo Triều Tiên và khu vực châu Á-Thái Bình Dương khỏi một cuộc chiến tranh hạt nhân", bà Kim nói.

Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo Hwasong-18 sử dụng nhiên liệu rắn vào ngày 12.7. Tên lửa bay xa 1.001 km, đạt độ cao 6.648 km. Các nhà phân tích cho rằng quỹ đạo của tên lửa gợi ý nó có khả năng bay đến lục địa Mỹ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.