Trung Quốc tăng 34% chuyến bay so với trước đại dịch

Trung Quốc tăng 34% chuyến bay so với trước đại dịch

Phương Thúy
Phương Thúy
30/10/2023 11:14 GMT+7

Cục hàng không dân dụng Trung Quốc sẽ tăng các chuyến bay nội địa nhằm thúc đẩy sự phục hồi của các hãng hàng không trong nước.

Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc cho biết sẽ tăng các chuyến bay nội địa thêm 34% so với mức trước đại dịch Covid-19 nhằm thúc đẩy hơn nữa sự phục hồi của các hãng hàng không trong nước.

Ngày 27.10, các hãng hàng không hàng đầu của Trung Quốc đã báo cáo quý đạt lợi nhuận đầu tiên sau hơn ba năm. Đây là tin tốt khiến ngành hàng không hy vọng 3 hãng hàng không lớn của Trung Quốc cuối cùng cũng thoát khỏi những khó khăn do đại dịch.

Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc sẽ triển khai kế hoạch bay mùa đông và mùa xuân vào ngày 29.10, kéo dài đến ngày 30.3 năm sau. Dự kiến có 96.651 chuyến bay nội địa mỗi tuần, cao hơn 34% so với cùng kỳ năm 2019, với 7.202 chuyến bay mới hằng tuần nhờ việc mở 516 đường bay nội địa mới.

Cơ quan quản lý cho biết các chuyến bay nội địa gia tăng tập trung vào kết nối giữa các sân bay khu vực và trung tâm như Thượng Hải, Bắc Kinh và Quảng Châu.

Các chuyến bay quốc tế tuy phục hồi chậm hơn nhưng cũng đang tăng tốc. Trong 5 tháng tới sẽ có 16.680 chuyến bay hằng tuần, với số chuyến bay chở khách dự kiến sẽ đạt 71% tổng số chuyến bay của 4 năm trước. Hiện các chuyến bay đến và đi từ 22 quốc gia, bao gồm cả Anh và Ý, đã đạt gần hoặc vượt mức trước đại dịch.

Trong mùa đông và mùa xuân tới đây, các chuyến bay chở khách trực tiếp hàng tuần giữa Trung Quốc và Mỹ dự kiến sẽ tăng lên 70 chuyến từ 48 chuyến.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.