U.22 Việt Nam tập huấn ở Bà Rịa - Vũng Tàu, HLV Troussier bỏ thói quen đặc biệt

16/04/2023 14:46 GMT+7

U.22 Việt Nam lên đường tập huấn tại Bà Rịa - Vũng Tàu vào hôm nay 16.4, nhằm có sự chuẩn bị kỹ lưỡng nhất cho SEA Games 32 tại Campuchia.

Hôm nay 16.4, U.22 Việt Nam lên đường đến Bà Rịa - Vũng Tàu để tập huấn chuẩn bị cho SEA Games 32. Các cầu thủ không đến tập trung, mà di chuyển theo từng đợi do vướng lịch thi đấu tại các giải chuyên nghiệp cũng như vòng loại U.19 quốc gia.

Dự kiến, HLV Troussier sẽ tổ chức họp báo vào chiều mai 17.4 tại phòng họp sân vận động. Trong giai đoạn tập trung này, đội có 2 buổi tập nội bộ vào các ngày 21.4 và 24.4. Điều đặc biệt là ở thời điểm này, U.22 Việt Nam không còn tập khuya muộn vào 20 giờ hay 22 giờ như thời gian tập trung tháng 3 ở Hà Nội, mà tập vào lúc 17 giờ. 

U.22 Việt Nam tập huấn ở Bà Rịa - Vũng Tàu, chuẩn bị lực lượng đấu SEA Games 32 - Ảnh 1.

Sân Bà Rịa - Vũng Tàu nơi đội U.22 Việt Nam tập huấn

Chí Long

U.22 Việt Nam tập huấn ở Bà Rịa - Vũng Tàu, HLV Troussier bỏ thói quen đặc biệt - Ảnh 2.

Bể ngâm nước lạnh có hệ thống xục khí giúp cầu thủ thư giãn sau mỗi buổi tập

Nguyễn Long

U.22 Việt Nam tập huấn ở Bà Rịa - Vũng Tàu, HLV Troussier bỏ thói quen đặc biệt - Ảnh 3.

Bể bơi của sân Bà Rịa

Nguyễn Long

U.22 Việt Nam tập huấn ở Bà Rịa - Vũng Tàu, HLV Troussier bỏ thói quen đặc biệt - Ảnh 4.

Mặt cỏ sân Bà Rịa rất đẹp. Đây là nơi mà HLV Park Hang-seo đã nhiều lần chọn lựa tập huấn cho đội tuyển Việt Nam

Nguyễn Long

Phải tới ngày 18.4, HLV Philippe Troussier mới có đầy đủ quân số. Đội đóng quân tập luyện tại Bà Rịa - Vũng Tàu cho đến ngày 26.4 sẽ lên đường sang Campuchia tham dự SEA Games 32. Đây là đợt tập luyện cuối cùng của HLV Troussier cùng học trò nhằm hướng tới giải đấu lớn đầu tiên trong năm nay ở cấp độ U.22. 

Đây là nơi có cơ sở vật chất tốt, cùng điều kiện khí hậu khá tương đồng với Campuchia. Tại đây, toàn đội sẽ rèn thể lực và chiến thuật chuyên sâu nhằm định hình lối chơi, triết lý thi đấu sử dụng tại SEA Games 32 nhằm phù hợp với từng đối thủ. 

Trước chuyến tập huấn tại Bà Rịa - Vũng Tàu, U.22 Việt Nam đã có 1 tháng tập luyện, thi đấu dưới sự dẫn dắt của HLV Troussier. Toàn đội có 3 tuần rèn quân tại Việt Nam, trải qua 3 đợt thanh lọc đội hình trước khi dự Doha Cup 2023. Khuất Văn Khang cùng đồng đội đã giao hữu với các đội Iraq, UAE, Kyrgyzstan, dù không ghi bàn và không có chiến thắng, nhưng các học trò của ông Troussier đã có thêm nhiều trải nghiệm quý giá.

U.22 Việt Nam tập huấn ở Bà Rịa - Vũng Tàu, chuẩn bị lực lượng đấu SEA Games 32 - Ảnh 1.

HLV Troussier sẽ làm việc với 31 cầu thủ trước khi chốt danh sách dự SEA Games 32

VFF

Hôm 13.4 vừa qua, HLV Troussier bổ sung thêm một số cầu thủ từ đội U.20 Việt Nam như Bùi Vĩ Hào, Hồ Văn Cường, cùng các cầu thủ đang được thi đấu tại V-League như Đinh Xuân Tiến, Phạm Đình Duy vào danh sách sơ bộ 31 cầu thủ dự SEA Games 32, bên cạnh việc giữ bộ khung đã dự Doha Cup tháng trước.

HLV Troussier cùng ban huấn luyện U.22 Việt Nam sẽ có 2 trận giao hữu để sàng lọc, đánh giá năng lực cầu thủ, trước khi chốt danh sách chính thức dự SEA Games 32. Nhà cầm quân người Pháp cùng học trò hướng tới tấm huy chương vàng thứ ba liên tiếp ở môn bóng đá nam SEA Games, sau những chiến thắng có được ở kỳ đại hội năm 2019 và 2022.

Ở môn bóng đá nam, U.22 Việt Nam cùng bảng đấu với Thái Lan, Malaysia, Singapore và Lào. Theo lịch, thầy trò HLV Philippe Troussier sẽ đá trận ra quân gặp U.22 Lào vào ngày 30.4. Tiếp đó lần lượt gặp U.22 Singapore vào ngày 3.5, gặp U.22 Malaysia vào ngày 8.5 và gặp U.22 Thái Lan vào ngày 11.5.

U.22 Việt Nam tập huấn ở Bà Rịa - Vũng Tàu, chuẩn bị lực lượng đấu SEA Games 32 - Ảnh 2.

U.22 Việt Nam chỉ còn 2 tuần chuẩn bị cho SEA Games 32

VFF

"Cá nhân tôi không quá bất ngờ về kết quả bốc thăm, bởi ban huấn luyện đã có những dự đoán và chuẩn bị. Ngoài ra, các đối thủ tại SEA Games đều là những đội bóng cùng khu vực mà Việt Nam thường xuyên chạm trán. Chúng tôi dành sự tôn trọng cho cả 4 đội bóng cùng bảng và sẽ tập trung giải quyết từng trận đấu nhằm đạt được kết quả tốt nhất. Tuy nhiên, bất luận kết quả bốc thăm và danh tính đối thủ, chúng tôi vẫn sẽ bước vào giải đấu với tư cách của đội đương kim vô địch, với mục tiêu cao nhất là bảo vệ vị thế ấy.

Trong thời gian tới khi đội tuyển tập trung trở lại, chúng tôi sẽ hướng tới việc hoàn thiện và gia cố những thiếu sót tại giải Doha Cup vừa qua. Những trận đấu tại Qatar đã tạo điều kiện quý giá cho toàn đội thu về trải nghiệm cọ xát chất lượng với các đối thủ có trình độ cao hơn ở đẳng cấp châu lục mà chắc chắn cầu thủ không thể có được nếu chỉ thi đấu trong nước", HLV Troussier chia sẻ về kế hoạch cùng U.22 Việt Nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.