Ukraine đạt được lời hứa đảm bảo an ninh từ hội nghị thượng đỉnh NATO

Ukraine đạt được lời hứa đảm bảo an ninh từ hội nghị thượng đỉnh NATO

La Vi
La Vi
14/07/2023 06:03 GMT+7

Kết thúc hội nghị thượng đỉnh NATO hôm 12.7, Ukraine giành được cam kết đảm bảo an ninh mới từ Washington và các đồng minh để bảo vệ nước này trước Moscow.

Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 12.7 đã kết thúc hội nghị thượng đỉnh NATO ở Lithuania với cam kết ủng hộ vững chắc cho Ukraine và lời hứa về sự đoàn kết của liên minh quân sự trước các thách thức.

"Ông Putin đã đánh cược rằng NATO sẽ tan rã. Chúng ta sẽ không dao động. Chúng ta sẽ không dao động. Cam kết của chúng ta với Ukraine sẽ không suy yếu đi", ông Biden nói.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tham gia cùng các nhà lãnh đạo của khối quân sự mạnh nhất thế giới. Trước các cuộc họp vào hôm 12.7, ông đã tuyên bố rằng Ukraine cần có tư cách thành viên trong NATO.

Đồng minh NATO đảm bảo an ninh cho Ukraine - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tham dự một cuộc họp tại Hội nghị thượng đỉnh NATO ở Vilnius, Lithuania hôm 12.7

REUTERS

Tuy nhiên, về yêu cầu đó ông Zelensky vẫn phải chờ đợi. Các quốc gia thành viên NATO, bao gồm cả Mỹ, nói rằng Ukraine không thể gia nhập NATO giữa lúc chiến sự đang diễn ra, nhưng họ có thể có tư cách thành viên sau khi cuộc xung đột kết thúc.

"Tôi mong đến ngày chúng ta tổ chức một cuộc họp chào mừng tư cách thành viên chính thức của Ukraine trong NATO", Tổng thống Biden nói.

Tại cuộc gặp của hai nhà lãnh đạo, Tổng thống Zelensky đã cảm ơn Mỹ và người dân nước này về sự hỗ trợ to lớn.

Tại một cuộc họp báo, ông Zelensky nói hội nghị thượng đỉnh mang lại kết quả tích cực và Ukraine sẽ gia nhập NATO trong tương lai.

Và ông Zelensky cũng rời hội nghị không chỉ với cam kết. Tổng thống Ukraine đã gửi lời cảm ơn đến Thủ tướng Đức Olaf Scholz vì đã cung cấp thêm bệ phóng và tên lửa cho hệ thống phòng không Patriot.

Ukraine đang khát vũ khí. Những người lính này cho biết họ đang rất cần đạn dược để duy trì một cuộc phản công ở các khu vực phía đông đất nước.

Hôm 12.7, lực lượng biên phòng Ukraine công bố một đoạn video cho thấy một chiếc xe tăng Nga lăn bánh trên một cây cầu bị hư hại gần thành phố Kherson. Đoạn video cho thấy chiếc xe tăng bị tấn công và kíp lái sau đó đã phải bỏ xe.

Cùng ngày, hải quân Nga đã tổ chức một buổi lễ hạ thủy một tàu tuần dương tên lửa mới cho hạm đội biển Đen, có trụ sở tại Crimea do Nga kiểm soát.

Con tàu này được cho là có khả năng phóng 8 tên lửa hành trình cùng lúc. Ukraine đã nhiều lần cáo buộc Nga nhắm vào dân thường và cơ sở hạ tầng trong các cuộc tập kích bằng bằng tên lửa tầm xa. Nga đã bác bỏ điều này

Bộ Ngoại giao Nga hôm 12.7 cho biết hội nghị thượng đỉnh NATO cho thấy liên minh đang chuyển sang kế hoạch Chiến tranh Lạnh và cho rằng Moscow sẽ tiếp tục củng cố tổ chức quân sự và hệ thồng phòng thủ của đất nước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.