Ukraine dùng UAV nào tấn công Moscow?

Ukraine dùng UAV nào tấn công Moscow?

02/08/2023 19:17 GMT+7

Theo Newsweek, các chuyên gia cho biết Ukraine có thể sử dụng một loại UAV "tự sát" mới để tấn công Moscow, giữa bối cảnh cuộc chiến máy bay không người lái ở Ukraine đang lan đến thủ đô Nga.

Theo một số tài khoản tình báo nguồn mở, UAV "Beaver" (Bober) của Ukraine có thể là loại vũ khí đứng sau nhiều vụ tấn công vào Moscow gần đây.

Ukraine hiếm khi nhận trách nhiệm sau khi UAV tập kích lãnh thổ Nga, nhưng giới chức Ukraine đôi khi sẽ sử dụng mạng xã hội để nhắc đến các cuộc tấn công này.

Trong bài phát biểu tối 30.7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy không xác nhận Kyiv đã tiến hành các vụ tấn công mới nhất, nhưng ông tuyên bố "dần dần, cuộc chiến đã quay trở lại lãnh thổ Nga", và đây là "một quá trình tất yếu, tự nhiên, và hoàn toàn công bằng".

Hiện chưa có nhiều thông tin về UAV Beaver, nhưng các chuyên gia đã phân tích thông tin từ những hình ảnh loại UAV này tấn công Moscow.

Chúng có hình dáng tương tự như UAV Shahed của Iran. Theo nhà nghiên cứu Justin Bronk tại Viện Nghiên cứu Dịch vụ Hoàng gia Anh (London), loại UAV này được Nga gọi là UAV tấn công một chiều Geran-2, thường được sử dụng để tấn công Ukraine.

Từ những hình ảnh và video hiện có, các UAV dùng để tấn công Moscow có trọng lượng và kích cỡ tương tự với UAV Shahed dù sải cánh rộng hơn một chút.

Ông Bronk cho biết thêm UAV Beaver dường như có động cơ xăng tương đối nhỏ, nhưng tầm hoạt động hơn 1.000 km.

Ukraine dùng UAV nào tấn công Moscow? - Ảnh 1.

Hình ảnh được cho là UAV Beaver mà Ukraine đang sử dụng để tấn công thủ đô Moscow của Nga

Chụp màn hình Twitter

Ông Steve Wright, chuyên gia về thiết bị bay ở Anh, mô tả UAV Beaver là một loại máy bay cánh mũi, có một cánh nhỏ phía trước cánh chính, khiến nó có "hình dạng rất đặc biệt". Ông Wright nhấn mạnh UAV Beaver bay rất chậm và đều đặn, và có phạm vi hoạt động lớn.

Từ những đoạn video hiện có, UAV Beaver dường như sở hữu động cơ đốt trong, một cánh quạt và một bánh đáp, cho thấy nó có thể được cất cánh từ đường băng.

Nhiều loại UAV tương tự, hoặc sở hữu nhiều phần giống với thiết kế của Beaver, đã xuất hiện từ nhiều năm trước. Nhưng không có dấu hiệu cho thấy UAV Beaver phiên bản xuất hiện ở Moscow đã từng được sử dụng trước khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra vào tháng 2.2022.

Hiện chưa rõ khả năng đối phó của UAV Beaver trước hệ thống gây nhiễu điều hướng và hệ thống phòng thủ chiến tranh điện tử rộng lớn được thiết lập trong và xung quanh Moscow.

Sáng sớm 1.8, Bộ Quốc phòng Nga cho biết Moscow đã bị 3 UAV Ukraine tấn công, và đó là lần thứ 2 trong vòng 3 ngày thủ đô Nga trở thành mục tiêu. Theo Bộ Quốc phòng Nga, 2 UAV đã bị bắn hạ, chiếc còn lại bị chế áp điện tử rơi vào một tòa nhà không có dân cư.

Chuyên gia Bronk nhận định việc tấn công những tòa nhà này không phù hợp với học thuyết quân sự của Ukraine nhưng nó sẽ có "hiệu ứng tâm lý có chủ ý" khi đưa chiến tranh đến thủ đô Nga và người dân Nga.

Ông Wright nói thêm các UAV có thể dễ bị "tổn thương" trước phương tiện tác chiến điện tử và gây nhiễu, nhưng sẽ là "chiến thắng lớn" cho người điều khiển nếu 1 hoặc 2 UAV vượt qua hệ thống phòng không.

Cũng theo chuyên gia này, trong tương lai, Ukraine có thể tung ra cùng lúc một số lượng lớn UAV Beaver để áp đảo hệ thống phòng không, tương tự như cách Nga triển khai UAV Geran-2.

Moscow lại bị UAV tấn công, cao ốc hư hại

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.