Ukraine sáng 9.3: tổng thống Ukraine nói có thể đối thoại về 2 điều kiện của Nga

La Vi
La Vi
09/03/2022 08:30 GMT+7

Trong một cuộc phỏng vấn với ABC News, Tổng thống Volodymyr Zelensky nhấn mạnh rằng Ukraine sẵn sàng đối thoại và tìm kiếm các thỏa hiệp, nhưng sẽ không đầu hàng.

Bên cạnh đó, ông cũng nói rằng Kyiv đã "không còn hứng thú" với NATO vì cho rằng liên minh này sợ mâu thuẫn và đối đầu Nga. Tổng thống Ukraine cho hay Ukraine đang sẵn sàng "thảo luận" về vấn đề Crimea và hai vùng ly khai ở Donbass.

Động thái này diễn ra sau khi người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đưa ra 4 điều kiện để Nga dừng chiến dịch quân sự. Trong đó, Nga yêu cầu Ukraine thừa nhận Crimea là thuộc lãnh thổ Nga và công nhận hai vùng li khai Donetsk và Luhansk là các lãnh thổ độc lập.

Giá xăng dầu tăng sau quyết định cấm nhập khẩu dầu mỏ từ Nga của Tổng thống Biden

reuters

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden tối 8.3 đã công bố quyết định cấm nhập khẩu dầu mỏ, khí tự nhiên và than đá từ Nga. Giá dầu ngay lập tức tăng lên sau thông tin này, theo đó, giá dầu thô Brent giao vào tháng 5 tăng 5,4% lên mức 129,91 USD/thùng, theo Reuters.

Cùng ngày, công ty dầu khí đa quốc gia Shell thông báo sẽ dừng mua dầu thô của Nga vì chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Theo nhận định từ một báo cáo mới của Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ, Nga quyết tâm “kiềm chế” Ukraine và những nước khác trong tương lai gần, trong khi không muốn xung đột vũ trang trực diện với Mỹ.

Báo cáo vừa được công bố này viết giới tình báo Mỹ "nhận định Moscow sẽ tiếp tục triển khai một loạt các công cụ nhằm thúc đẩy các lợi ích riêng hoặc làm suy yếu những lợi ích của Mỹ và đồng minh”.

Phát biểu tại cuộc điều trần trước Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ hôm 8.3 (giờ Washington D.C), bà Avril Haines, Giám đốc Tình báo Quốc gia, cảnh báo Tổng thống Nga Vladimir Putin nhiều khả năng sẽ tăng cường chiến dịch quân sự tại Ukraine bất chấp các lệnh cấm vận của quốc tế.

Bà nói: “Kết quả phân tích cho thấy (những lệnh cấm vận) không làm khó được ông Putin mà thay vào đó ông ta có thể sẽ leo thang chiến dịch Ukraine”.

Trong một diễn biến liên quan, Hoàn Cầu thời báo dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên kêu gọi Mỹ hãy làm rõ hoạt động sinh học quân sự trên lãnh thổ nước này cũng như trên toàn cầu.

Đây là phản ứng của Trung Quốc về những bài báo do truyền thông Nga đăng tải, theo đó nói rằng Cơ quan Giảm Nguy cơ Quân sự trực thuộc Lầu Năm Góc đã can dự vào hoạt động của hơn 30 phòng thí nghiệm sinh học trên khắp lãnh thổ Ukraine.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.