V-League 2023: Nóng nhóm tranh vô địch, khốc liệt đua trụ hạng

06/07/2023 04:30 GMT+7

Giai đoạn 2 V-League 2023 sẽ khởi tranh ngày 15.7 và việc phân nhóm A (8 đội tranh vô địch) và B (6 đội đua trụ hạng) sẽ khiến những đội như Hà Tĩnh, Bình Định, Hải Phòng sớm thở phào nhẹ nhõm khi không còn bị ám ảnh bởi nguy cơ xuống hạng.

Các đối thủ đang ở tốp 4 gồm đội Công an Hà Nội (CAHN), Thanh Hóa, Hà Nội và Viettel, mỗi đội chỉ cách nhau 1 điểm, hứa hẹn tạo ra cuộc chạy đua gay cấn đến chức vô địch. Mặc dù thua ở vòng 13 giai đoạn 1 nhưng CAHN với đội hình toàn sao vẫn là ứng viên số 1 cho chức vô địch. CLB Thanh Hóa có dấu hiệu chững lại, song đội bóng do HLV giàu cá tính Popov dẫn dắt vẫn có tiềm năng lớn và sẵn sàng bóp nghẹt bất kỳ đối thủ nào. HLV Bandovic (Hà Nội FC) vẫn luôn nói nhớ Văn Quyết (anh đang bị treo giò) nhưng đó cũng chỉ là cách "tung hỏa mù" vì đội bóng của bầu Hiển luôn là chuyên gia đua nước rút thiện chiến.

V-League 2023: Nóng nhóm tranh vô địch, khốc liệt đua trụ hạng  - Ảnh 1.

Rimario vẫn ghi bàn tốt nhưng chưa đủ kéo đội Bình Dương khỏi khủng hoảng

KHẢ HÒA

Cuộc chạy đua trốn suất xuống hạng ở nhóm B sẽ cực kỳ khốc liệt. CLB Khánh Hòa hơn đội chót bảng 6 điểm nhưng chưa thể an toàn. Đội bóng này đang có những bất ổn nội bộ như nợ lương, thưởng và nợ tiền lót tay, nên có thể sẽ chi phối đến các vấn đề về chuyên môn. Thất bại trong việc chiêu mộ bộ đôi Adriano Schmidt và Cao Văn Triền từ CLB Bình Định, CLB TP.HCM đối mặt với quá nhiều hiểm nguy khi lối chơi thiếu sự ổn định. Áp lực lớn nhất lúc này là cựu vương Bình Dương - cái tên duy nhất chưa biết mùi chiến thắng tại V-League 2023

Đội Hà Nội (áo tím) là ứng viên tiềm năng của chức vô địch V-League 2023

HLV Lê Huỳnh Đức và đội Bình Dương gặp khó

Thực tế, họ đá không tồi với tân binh Olsen đang cấp bóng tốt hơn cho hai mũi nhọn Tiến Linh và Rimario, nhưng hàng thủ lại quá tệ cùng tâm lý bị đè nặng sau 13 trận toàn hòa và thua. CLB Bình Dương sẽ mở màn giai đoạn 2 bằng trận chung kết ngược với đối thủ trực tiếp Đà Nẵng FC. HLV Lê Huỳnh Đức hiểu rất rõ đội bóng cũ và sẽ tận dụng tối đa điều đó để có thể mang về chiến thắng trong trận cầu "6 điểm". Ngược lại, thầy trò HLV Phạm Minh Đức cũng đang lên tinh thần hừng hực sau chiến thắng bất ngờ trước CLB CAHN nên chưa biết "mèo nào cắn mỉu nào". Năm lượt đấu của nhóm B ở giai đoạn 2 sẽ cực kỳ khốc liệt khi tất cả sẽ dốc hết vốn cho cuộc chiến sinh tồn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.