Vắng công nhân sau tết

Đỗ Trường
Đỗ Trường
26/02/2018 10:07 GMT+7

Tình hình công nhân trở lại Bình Dương vẫn trong tình trạng đìu hiu. Nhà máy, xí nghiệp, đường phố vắng bóng công nhân (CN).

Theo thống kê của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Bình Dương, tỷ lệ doanh nghiệp hoạt động ngày mùng 6 tết (tức ngày 21.2) chỉ đạt 25% nên CN trở lại làm việc trong các KCN đạt 40%.
Bà Trương Thị Bích Hạnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương, cho biết số lượng CN về quê quay trở lại làm việc chưa cao. "Nhiều doanh nghiệp cho CN nghỉ tết dài và quay lại làm việc vào ngày 26.2 (tức ngày 11 tháng giêng âm lịch) nên việc đánh giá tình hình thiếu hụt lao động hiện nay chưa thể chính xác. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp, đơn vị tuyển dụng và cung ứng lao động ở Bình Dương bắt đầu lo lắng trước tình trạng thiếu hụt CN".
Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, sáng 23.2, tại KCN VSIP 1 (TX.Thuận An, Bình Dương) là nơi có số lượng CN và doanh nghiệp trở lại làm việc cao nhất trên địa bàn Bình Dương. Thế nhưng tại đây đường sá vắng vẻ, nhiều công ty treo băng rôn tuyển dụng lao động từ trong tết. Số lượng người đến xin việc còn thưa thớt.
Ông Trần Ngọc Lương, Giám đốc Công ty TNHH cung ứng lao động Đức Lương (KCN VSIP 1, TX.Thuận An, Bình Dương), cho biết: “Thời gian nghỉ tết dài, nhiều CN cũ chưa quay trở lại làm việc nên phải chờ hết tháng 2.2018 mới có thể tuyển dụng được lao động”.
Còn tại KCN Việt Hương 1 (TX.Thuận An, Bình Dương), tình hình doanh nghiệp và CN trở lại làm việc chưa có gì khởi sắc. Nhà máy, xí nghiệp tại đây vẫn im lìm.
Theo dự báo của LĐLĐ tỉnh Bình Dương, bằng việc kết hợp các giải pháp và chế độ chính sách như đưa CN về quê ăn tết và đón trở lại làm việc thì dự kiến đến ngày 26.2 tỷ lệ CN quay trở lại làm việc sẽ đạt trên 90%.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.