Vatican tham gia sứ mệnh hòa bình bí mật cho Ukraine

01/05/2023 10:33 GMT+7

Giáo hoàng Francis tiết lộ Vatican đang tham gia sứ mệnh nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột tại Ukraine.

Nói với báo chí trên chuyến bay từ Hungary về Vatican ngày 30.4, Giáo hoàng Francis cho hay Tòa thánh đang tham gia sứ mệnh hòa bình nhằm chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine, theo Reuters.

Vatican tham gia sứ mệnh hòa bình bí mật cho Ukraine - Ảnh 1.

Giáo hoàng Francis trao đổi với báo chí trên chuyến bay từ Hungary về Vatican ngày 30.4

REUTERS

"Có một nhiệm vụ đang diễn ra nhưng chưa được công khai. Khi nó được công khai, tôi sẽ tiết lộ cụ thể", người đứng đầu Giáo hội Công giáo nói.

Giáo hoàng Francis nhận định rằng hòa bình luôn luôn có thể đạt được nếu các kênh đối thoại vẫn mở. "Bạn không bao giờ có thể đạt được hòa bình khi cánh cửa khép lại. Điều này không dễ dàng", ông nói.

Người đứng đầu Tòa thánh Vatican cho biết đã thảo luận với Thủ tướng Hungary Viktor Orban và Giám mục Hilarion, đại diện Giáo hội Chính thống giáo Nga tại Budapest, về tình hình tại Ukraine.

Từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự tại Ukraine vào tháng 2.2022, Giáo hoàng Francis liên tục kêu gọi các bên khôi phục hòa bình và tuyên bố sẵn sàng làm trung gian hòa giải nhưng chưa mang lại bước đột phá nào.

Ông cũng ngỏ ý định đến Kyiv và Moscow. Hôm 27.4, Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal đến Vatican gặp Giáo hoàng Francis và cho biết đã thảo luận kế hoạch hòa bình do Tổng thống Volodymyr Zelensky đề xuất.

Ông Shmyhal kêu gọi Vatican giúp đưa trẻ em Ukraine từ Nga và các vùng Nga kiểm soát, ước tính gần 19.500 em, về với gia đình. Giáo hoàng nói sẵn sàng làm việc này "vì đó là việc đúng đắn".

Giữa chiến sự, người dân Ukraine vất vả tìm bác sĩ

Cũng trên chuyến bay, Giáo hoàng Francis tiết lộ thêm về tình hình sức khỏe của ông sau đợt điều trị tại bệnh viện hồi cuối tháng 3. Nhà lãnh đạo nói cảm thấy rất đau vào cuối sự kiện ngày 29.3 và cố gắng chợp mắt. Đến 15 giờ chiều, bác sĩ lập tức đưa giáo hoàng nhập viện do sốt cao. Người đứng đầu Vatican được xác định bị viêm phổi cấp nặng nhưng cơ thể phản ứng tích cực với việc điều trị nên được xuất viện vào ngày 1.4.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.