Vòng loại giải bóng đá U.23 châu Á 2020: Thầy Park tính thế nào?

10/03/2019 07:00 GMT+7

Thêm một bài toán khó cho HLV Park Hang-seo và các học trò là muốn chắc suất đi tiếp phải thắng U.23 Thái Lan hoặc U.23 Indonesia với tỉ số đậm, ít nhất từ 2 bàn trở lên.

Vì sao phải thắng đậm?

Theo quy định của Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC), tại vòng loại giải U.23 châu Á 2020, các đội bóng được chia làm 11 bảng đấu. 11 đội nhất bảng và 4 đội nhì bảng xuất sắc nhất sẽ giành quyền lọt vào VCK, cùng với đội chủ nhà Thái Lan. Trong trường hợp Thái Lan nằm trong số 11 đội nhất hoặc 4 đội nhì xuất sắc thì 11 đội nhất bảng và 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ góp mặt ở VCK.

[VIDEO] CÁC TRỤ CỘT CỦA U.23 VIỆT NAM ĐÃ TRỞ LẠI SAU CHẤN THƯƠNG

Như vậy, xác suất cho một đội hạng nhì vượt qua vòng loại chỉ là từ 36% đến 45%. Nếu muốn chắc chắn giành vé đi tiếp, U.23 Việt Nam phải giành ngôi đầu bảng. Đây là nhiệm vụ không hề dễ dàng với thầy trò HLV Park Hang-seo. Bởi cả 2 lần dự vòng loại giải U.23 châu Á gần nhất năm 2016 và 2018, U.23 Việt Nam đều chỉ đi tiếp với tư cách đội hạng nhì có thành tích tốt.

Đoàn Văn Hậu sẽ cùng U.23 Việt Nam quyết tâm vượt qua vòng loại Ngọc Linh

Trong trường hợp không giành được vị trí đầu bảng, U. 23 Việt Nam phải nằm trong số 4 (hoặc 5) đội có thành tích tốt nhất. Còn nhớ tại vòng loại giải U.23 châu Á 2018, U.23 Thái Lan và U.23 Syria là hai đội hạng nhì có được 4 điểm. Hầu hết các đội còn lại chỉ được 3 điểm. U.23 Việt Nam khi đó cũng nằm trong số này và vượt qua vòng loại nhờ hiệu số +3.

Nhìn vào bảng thành tích của các đội nhì bảng 2 năm trước thì năm nay muốn nằm trong số 4 (hoặc 5) đội có thành tích tốt nhất thì U.23 Việt Nam phải giành được 3 điểm với hiệu số ít nhất là +2. Cách đây 2 năm cũng vì hiệu số bàn thắng bại thấp mà 2 đội bóng mạnh là U.23 Iran và U.23 UAE đã không thể lọt vào vòng chung kết cho dù đã giành ngôi nhì bảng.

*Thầy Park tính thế nào?

Với những phân tích như trên thì HLV Park Hang-seo sẽ phải lựa chọn đối thủ chính là U.23 Thái Lan hay U.23 Indonesia đề tìm cách thắng cách biệt. Bởi nếu không thắng đậm được 1 trong 2 đối thủ này thì cơ hội để đi tiếp của U.23 Việt Nam sẽ là rất thấp.

Tuy nhiên, đây sẽ là một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn đối với thầy trò HLV Park Hang-seo. Bởi trong 4 lần gặp nhau gần đây nhất, U.23 Việt Nam chỉ thắng được U.23 Thái Lan có đúng 1 lần. Còn kể từ tháng 9/2017 đến nay, bóng đá trẻ Việt Nam không thắng nổi bóng đá trẻ Indonesia một trận nào (hòa 1, thua 4).

Hà Đức Chinh liệu có mang về hy vọng ghi bàn cho U.23 Việt Nam? Ngọc Linh

Hai năm trước, U.23 Việt Nam cũng đã nằm cùng bảng đấu với U.23 Thái Lan và U.23 Indonesia ở SEA Games 2017. Khi đó, một U.23 Việt Nam hừng hực, với 3 chiến thắng ấn tượng trước U.23 Đông Timor (4-0), U.23 Campuchia (4-1), U.23 Philippines (4-0), bước vào trận chiến với Indonesia. Chỉ cần một chiến thắng, Việt Nam sẽ chính thức lọt vào bán kết. Thế nhưng dù tấn công nhiều hơn hẳn, chơi áp đảo đối phương, các học trò của HLV Hữu Thắng đành chấp nhận kết quả hòa 0-0.

Trận hòa này đẩy U.23 Việt Nam vào thế khó, nhưng ít ra chúng ta vẫn sẽ sáng cửa đi tiếp nếu không thua Thái Lan ở lượt cuối. Nhưng rồi cuối cùng U.23 Việt Nam để thua 0-3 trước người Thái, vỡ trận và xách vali về nước sớm. Lần này hãy cùng chờ xem thầy Park và các cộng sự sẽ giải bài toán khó này như thế nào.

                                                                      

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.