Vụ nam sinh lớp 9 đuối nước: Giáo viên dạy bơi đang trong quá trình thử việc

24/08/2023 20:00 GMT+7

Liên quan tới vụ việc một học sinh Trường phổ thông Quốc tế Việt Nam (P.Dương Nội, Q.Hà Đông, Hà Nội) bị đuối nước trong tiết học bơi lội, theo lãnh đạo Phòng GD-ĐT Q.Hà Đông, anh Trần Lâm Thắng (24 tuổi), giáo viên dạy bơi lội của Trường phổ thông Quốc tế Việt Nam, đang trong quá trình thử việc.

Chiều 24.8, lãnh đạo Công an Q.Hà Đông cho biết, cơ quan này vẫn đang tạm giữ hình sự đối với anh Trần Lâm Thắng để làm rõ hành vi "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", dẫn đến một học sinh đuối nước.

Vụ nam sinh lớp 9 đuối nước: Giáo viên dạy bơi đang trong quá trình thử việc - Ảnh 1.

Anh Trần Lâm Thắng, giáo viên dạy bơi lội của Trường phổ thông Quốc tế Việt Nam

HÀ NAM

Nạn nhân trong vụ việc là em P.H.A (15 tuổi, trú Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội), học sinh Trường phổ thông Quốc tế Việt Nam.

Chia sẻ với báo chí, bà Nguyễn Thị Hồng, Hiệu trưởng Trường phổ thông Quốc tế Việt Nam, cho biết 3 ngày sau khi sự việc xảy ra, các thầy cô trong trường vẫn chưa hết bàng hoàng và xót xa.

"Chúng tôi đã cử cán bộ lo toàn bộ chi phí, các khâu thủ tục hậu sự cho học sinh A.; đồng thời cũng phối hợp với các cơ quan chức năng để tiến hành điều tra làm rõ vụ việc", bà Hồng nói và cho hay trước khi xảy ra vụ việc, em A. được đánh giá là học sinh ngoan ngoãn, lễ phép, có lực học khá.

Nữ hiệu trưởng chia sẻ thêm, lớp tập luyện bơi do thầy Trần Lâm Thắng dạy dù không nằm trong chương trình học nhưng được nhà trường tổ chức dựa trên mong muốn của phụ huynh và các em học sinh, để các em có thời gian làm quen sau thời gian nghỉ hè. Ngoài ra, lớp dạy bơi này còn để phục vụ cho giải bơi lội vào cuối tháng 8 tới đây. Những học sinh trong lớp tập luyện đó được tuyển chọn ở các lớp, các em đều biết bơi, trong đó có học sinh A.

Khi phát hiện sự việc, bà Hồng cùng cán bộ, giáo viên trong trường có mặt, cho người vào sơ cứu học sinh A., sau đó đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, em A. đã không qua khỏi.

Vụ nam sinh lớp 9 đuối nước: Giáo viên dạy bơi đang trong quá trình thử việc - Ảnh 2.

Bể bơi xảy ra vụ việc

CTV

"Đây là lần đầu tiên nhà trường xảy ra sự việc đau lòng như thế này. Bằng sự cầu thị, từ khi xảy ra sự việc, nhà trường luôn bên cạnh, túc trực tại gia đình em A. để lo hậu sự, xoa dịu nỗi đau của người thân học sinh", bà Hồng nói thêm và thông tin nhà trường đã cho dừng việc giảng dạy của thầy Thắng, đồng thời cho dừng toàn bộ hoạt động bơi cũng như giải bơi sắp tới để giải quyết vụ việc.

Theo bà Hồng, thầy Thắng được nhà trường tuyển dụng từ tháng 5 theo hình thức tuyển dụng, chọn lọc những hồ sơ đạt chuẩn. 

"Thầy Thắng đã có kinh nghiệm giảng dạy bộ môn thể dục cũng như có chứng chỉ bơi. Đồng thời, trước khi nhận thầy giáo này vào dạy, chúng tôi đã có những buổi dự giờ để đánh giá năng lực mới cho thầy nhận lớp", bà Hồng thông tin.

Liên quan đến sự việc trên, một lãnh đạo Phòng GD-ĐT Q.Hà Đông cho biết, do Trường phổ thông Quốc tế Việt Nam là trường tư thục nên có quyền tổ chức các hoạt động ngoại khóa cho học sinh nếu đủ điều kiện, vật chất.

"Chúng tôi rất xót xa, thầy giáo Thắng đang trong quá trình thử việc thì xảy ra sự việc", lãnh đạo Phòng GD-ĐT Q.Hà Đông nói.

Như Thanh Niên đưa tin, chiều 22.8, lớp 9A1 (Trường phổ thông Quốc tế Việt Nam) có tiết bơi lội từ 13 giờ 20 đến 14 giờ, do anh Thắng phụ trách.

Sau khi cho học sinh khởi động khoảng 10 phút, anh Thắng chia 1 nhóm hoạt động thể thao tại sân trường, 11 học sinh còn lại được anh Thắng dẫn vào bể để thực hành, trong đó có nam sinh A. Khi nam sinh A. xuống bể khoảng 3 phút thì bị chìm. Quá trình này, anh Thắng không phát hiện vì mải dùng điện thoại di động.

Khoảng 20 phút sau, anh Thắng gọi và yêu cầu các học sinh lên bờ rồi cho lớp giải tán.

Khoảng 14 giờ 5 phút cùng ngày, nhân viên vệ sinh đến dọn bể thì phát hiện A. nằm bất động dưới đáy bể, ở khu vực mực nước sâu 1,55 m nên hô hoán và cùng một số giáo viên trong trường đưa nam sinh vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, nam sinh A. đã tử vong.

Xem nhanh 20h: Tổng hợp tin tức thời sự ngày 24.8

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.