Vụ 'phù phép' 18 thửa đất ở Vĩnh Long: Kỷ luật nguyên Phó chủ tịch H.Long Hồ

Nam Long
Nam Long
28/04/2023 10:41 GMT+7

Liên quan vụ 'phù phép' 18 thửa đất đã được Thanh tra tỉnh Vĩnh Long kết luận có sai phạm, nguyên Phó chủ tịch UBND H.Long Hồ và hai cán bộ Phòng TN-MT huyện này bị kỷ luật.

Ngày 28.4, ông Trần Văn Hên, Giám đốc Sở Nội vụ Vĩnh Long, cho biết đơn vị đã phối hợp  UBND H.Long Hồ tổ chức công bố quyết định kỷ luật đối với một nguyên lãnh đạo, hai cán bộ, nguyên cán bộ công chức Phòng TN-MT H.Long Hồ và kiểm điểm một lãnh đạo huyện do vi phạm quy định của pháp luật về đất đai.

Vụ 'phù phép' 18 thửa đất ở Vĩnh Long: Kỷ luật nguyên Phó chủ tịch H.Long Hồ - Ảnh 1.

Ông Lê Văn Thành, nguyên Phó chủ tịch UBND H.Long Hồ, lúc nhận quyết định nghỉ hưu

NAM LONG

Cụ thể, ông Lê Văn Thành, nguyên Phó chủ tịch UBND H.Long Hồ, bị UBND tỉnh Vĩnh Long kỷ luật bằng hình thức khiển trách. Chủ tịch UBND H.Long Hồ cũng có quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với hai cán bộ Phòng TN-MT H.Long Hồ là ông Hồ Minh Dũng, Trưởng phòng và bà Nguyễn Thị Tuyết Trang, nguyên chuyên viên. Những người này được xác định có vi phạm quy định pháp luật về đất đai.

Ngoài ra, UBND tỉnh Vĩnh Long còn thực hiện kiểm điểm đối với ông Lê Phi Long (Chủ tịch UBND H.Long Hồ thời điểm xảy ra vi phạm) do thiếu kiểm tra, giám sát cán bộ công chức thuộc quyền quản lý trong thi hành công vụ dẫn đến xảy ra sai phạm.

"Phù phép" 18 thửa đất giáo dục thành đất ở 

Như Thanh Niên đã thông tin, đầu năm 2020, Thanh tra tỉnh Vĩnh Long thanh tra 25 khu đất ở H.Long Hồ và TP.Vĩnh Long, trong đó có 22 khu đất đã được chủ sử dụng xây dựng hạ tầng kỹ thuật trên đất nông nghiệp...

Đáng chú ý, trong 2 ngày 12 và 15.11.2018, UBND H.Long Hồ ban hành 18 quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm sang sử dụng vào mục đích đất ở nông thôn đối với 18 thửa đất không phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Sau đó, trong 2 ngày 24.9.2019 và 7.11.2019, Chủ tịch UBND H.Long Hồ và Chủ tịch UBND xã Phú Quới ban hành 2 quyết định xử phạt vi phạm hành chính tổng số tiền 25 triệu đồng đối với chủ đất là ông M.V.M.N về 2 hành vi mở đường nhánh đấu nối trái phép vào đường chính; thi công công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ không có giấy phép thi công và sử dụng đất sai mục đích. Cả 2 quyết định này đã được cưỡng chế thi hành.

Khu đất trên tọa lạc tại ấp Phú Long A, xã Phú Quới, H.Long Hồ, tổng diện tích hơn 7.800 m2, được UBND H.Long Hồ công bố quy hoạch là đất cơ sở giáo dục (Trường ĐH Quốc tế). Đất có giá trị quyền sử dụng đất được quy thành tiền hơn 5 tỉ đồng, không phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Vụ 'phù phép' 18 thửa đất ở Vĩnh Long: Kỷ luật 3 cán bộ, nguyên cán bộ - Ảnh 2.

Khu đất nằm ven QL1 bị lãnh đạo H.Long Hồ "phù phép" từ đất giáo dục thành đất ở

NAM LONG

Hành vi này có dấu hiệu của tội phạm “vi phạm các quy định về quản lý đất đai”. Thanh tra tỉnh đã lập thủ tục hồ sơ chuyển sang Cơ quan điều tra Công an tỉnh để tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngày 19.12.2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long ban hành kết luận về việc kiểm tra làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan đến việc cấp phép chuyển mục đích sử dụng đất tại H.Long Hồ. Sau đó, Ban Cán sự Đảng và UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành văn bản về việc triển khai kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đến ngày 31.1.2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long có văn bản về việc chuyển trả hồ sơ để xử lý theo thẩm quyền đối với các sai phạm theo kết luận số 2 ngày 17.6.2020 của Chánh thanh tra tỉnh.

Ngày 28.2.2023, Thanh tra tỉnh có thông báo kết luận bổ sung kết luận số 2 trên; đồng thời nêu rõ việc UBND H.Long Hồ ký 18 quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất là vi phạm quy định về quản lý nhà nước về đất đai được quy định tại điểm b, khoản 3, điều 97 Nghị định 43 ngày 15.5.2014 của Chính phủ quy định chi tiết và thi hành một số điều của luật Đất đai.

Từ đó, Thanh tra tỉnh kiến nghị UBND tỉnh Vĩnh Long và UBND H.Long Hồ kiểm điểm và xử lý trách nhiệm đối với các cán bộ, lãnh đạo có liên quan...


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.