Xả súng vào đám đông từ lễ tốt nghiệp ở Mỹ, 7 người bị bắn

Văn Khoa
Văn Khoa
07/06/2023 11:31 GMT+7

Cảnh sát xác nhận 2 người chết và 5 người bị thương trong vụ xả súng vào đám đông bên ngoài lễ tốt nghiệp trung học ở thành phố Richmond, thủ phủ bang Virginia (Mỹ), ngày 6.6.

Reuters hôm nay 7.6 dẫn lời cảnh sát cho hay họ đã bắt giữ một nghi phạm của vụ xả súng nói trên. Đó là một thanh niên 19 tuổi và biết một trong những nạn nhân. Nghi phạm bắn vào nạn nhân này giữa một đám đông vừa xuất hiện từ lễ tốt nghiệp của trường trung học Huguenot được tổ chức bên trong một nhà hát thuộc khuôn viên Đại học Khối thịnh vượng chung Virginia.

Xả súng vào đám đông từ lễ tốt nghiệp ở Mỹ, 7 người bị bắn - Ảnh 1.

Xe cảnh sát được nhìn thấy đậu gần một công viên, nơi mà theo cảnh sát, một tay súng đã nổ súng, ở thành phố Richmond (Virginia) ngày 6.6

Reuters

Cảnh sát trưởng lâm thời Richmond Rick Edwards cho hay trong một cuộc họp báo rằng nghi phạm có khả năng bị buộc tội giết người cấp độ hai cùng với các tội danh khác. Ông Edwards gọi hành vi của tên xả súng là "kinh tởm và hèn nhát", vì nghi phạm dường như có tranh chấp chỉ với một người.

"Khi bạn có một đám đông như thế này, những người vô tội sẽ bị cuốn vào tình trạng lộn xộn, và đó là những gì đã xảy ra hôm nay (6.6). Rõ ràng, đây lẽ ra phải là một không gian an toàn...Thật vô cùng bi thảm khi ai đó quyết định mang súng đến vụ việc này và gieo rắc nỗi kinh hoàng lên cộng đồng của chúng tôi", ông Edwards phát biểu tại cuộc họp báo.

Súng đạn đã giết bao nhiêu người ở Mỹ trong năm nay?

Ông Edwards cho biết thêm những người thiệt mạng là hai người nam 18 và 36 tuổi. Ông không xác nhận một bản tin từ Đài truyền hình WWBT rằng hai nạn nhân là cha con.

Cũng theo ông Edwards, trong số những người bị thương, một người đàn ông 31 tuổi chưa qua cơn nguy kịch và 4 nạn nhân nam khác ở tuổi 14, 32, 55 và 58 được cho là sẽ sống sót.

Ngoài ra, một bé gái 9 tuổi đã bị ô tô đâm trong vụ hỗn loạn xảy ra sau đó và nhiều người khác bị thương do ngã hoặc do lo lắng, theo ông Edwards.

Xả súng vào đám đông từ lễ tốt nghiệp ở Mỹ, 7 người bị bắn - Ảnh 2.

Cảnh sát điều tra tại hiện trường vụ xả súng ở Richmond ngày 6.6

Reuters

Ông Edwards còn nói rằng nghi phạm đã chạy trốn khỏi hiện trường và bị bắt trong lúc sở hữu 4 khẩu súng ngắn. Ông nhấn mạnh rằng còn quá sớm để đưa ra kết luận khi cuộc điều tra vẫn đang diễn ra.

Nước Mỹ dường như đã quen với những vụ xả súng hàng loạt ở những nơi công cộng như trường học, trung tâm mua sắm và nhà thờ. Vụ xả súng hàng loạt được định nghĩa là một vụ xả súng mà trong đó có 4 người trở lên bị bắn hoặc bị giết, không bao gồm thủ phạm.

Vụ xả súng hàng loạt nói trên là vụ xả súng thứ 279 ở Mỹ trong 157 ngày đầu tiên của năm 2023, theo Reuters dẫn số liệu từ Gun Violence Archive, một tổ chức phi lợi nhuận liệt kê mọi vụ bạo lực súng đạn ở Mỹ. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.