Xe máy chạy ngược chiều, phóng bạt mạng gần 100 km/giờ trên cao tốc

Không chỉ chạy vào đường cao tốc, “quái xế” điều khiển xe gắn máy còn khiến nhiều người “thót tim” vì chạy ngược chiều với tốc độ kinh hoàng, gần 100 km/giờ.

Cộng đồng mạng mới đây phải “thót tim” khi xem qua đoạn video quay lại cảnh một chiếc xe gắn máy chạy ngược chiều, phóng bạt mạng trên cao tốc.
Theo thông tin chủ nhân đoạn video chia sẻ, sự việc diễn ra tại cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây vào khoảng gần 11 giờ đêm 3.9.2020. Thời điểm này, khi chiếc ô tô chở chủ nhân đoạn video kể trên đang lưu thông trên cao tốc hướng từ Long Thành (Đồng Nai) về TP.HCM thì bắt gặp cảnh chiếc xe máy đang phóng bạt mạt trên đường.
Theo chia sẻ của tài xế cầm lái ô tô, dù ô tô di chuyển với tốc độ hơn 90Km/h nhưng mãi mới bắt kịp được xe máy. Điều này cho thấy, “quái xế” điều khiển xe máy có thể chạy với tốc độ rất cao, gần 100 km/giờ. Đáng nói hơn, chiếc xe máy dù di chuyển cùng hướng với ô tô chở người quay video, nhưng lại di chuyển ở làn khẩn cấp của phần đường dành cho các xe di chuyển chiều ngược lại.
Sự liều lĩnh, bất chấp nguy hiểm và coi thường pháp luật của người điều khiển xe máy này khiến nhiều “cư dân mạng” sau khi xem video phải phẫn nộ. Nhiều người cho rằng hành động phóng bạt mạng và ngược chiều trên cao tốc là hành vi cực kì nguy hiểm, có thể gây tai nạn nghiệm trọng cho các xe khác di chuyển ở chiều ngược lại. Vì vậy, không ít tài khoản bình luận đề nghị cơ quan chức năng cần phải xử phạt thật nghiêm “quái xế” điều khiển xe máy nói trên.

Không phải trường hợp đầu tiên!

Liên quan đến hành vi điều khiển xe gắn máy chạy ngược chiều trên cao tốc, vụ việc xảy ra ngày 3.9.2020 không phải trường hợp đầu tiên. Trước đó, cuối tháng 8.2019, Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an đã ghi nhận và xử phạt hành chính 750.000 đồng, tạm giữ phương tiện 7 ngày và tước giấy phép lái xe 2 tháng đối với một nam thanh niên đi xe máy ngược chiều trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Đi xe máy vào đường cao tốc bị phạt ra sao? 

Theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP, việc xử phạt xe máy đi vào đường cao tốc được quy định như sau:
- Đối với người điều khiển xe máy đi vào đường cao tốc, trừ xe phục vụ việc quản lý, bảo trì đường cao tốc sẽ bị phạt tiền từ 02 - 03 triệu đồng (trước đây chỉ phạt từ 500.000 - 01 triệu đồng).
- Đặc biệt, xe máy đi vào đường cao tốc gây tai nạn giao thông, mức phạt cao hơn, từ 04 - 05 triệu đồng (trước đây chưa quy định).
- Ngoài ra, xe máy đi vào đường cao tốc còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 03 tháng đến 05 tháng; đi vào đường cao tốc không đúng quy định gây tai nạn giao thông bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 02 tháng đến 04 tháng.
- Trong một số trường hợp, nếu gây hậu quả nghiêm trọng thì xe máy đi vào đường cao tốc còn có thể bị xử lý hình sự.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.