Xem hình ảnh vụ phóng tên lửa liên lục địa mạnh nhất của Triều Tiên

25/03/2022 21:43 GMT+7

Truyền thông Triều Tiên thông báo rằng vũ khí mới nhất vừa được Bình Nhưỡng thử nghiệm là một loại tên lửa đạn đạo liên lục địa thế hệ mới và vô cùng mạnh mẽ.

Đài KCNA của Triều Tiên ngày 25.3 cho biết Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đã trực tiếp chỉ đạo vụ phóng tên thử tên lửa Hwasong-17.

Đây là loại tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) mới nhất của Triều Tiên.

Lần đầu tiên tên lửa Hwasong-17 xuất hiện là trong cuộc duyệt binh hồi năm 2020.

Đây cũng là lần thử ICBM đầu tiên của quốc gia này kể từ năm 2017.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un nói rằng vụ thử tên lửa là chìa khoá để chứng minh sức mạnh của lực lượng hạt nhân và ngăn chặn bất kỳ động thái quân sự nào của Mỹ. Ông khẳng định đây là một chiến thắng “thần kỳ” và “vô giá” của nhân dân Triều Tiên.

Dữ liệu chuyến bay cho thấy tên lửa đã bay khoảng 1.100 km trước khi lao xuống khu vực biển phía tây Nhật Bản.

Tên lửa được thử lần này đã bay cao hơn và xa hơn bất kỳ vụ thử tên lửa nào của Triều Tiên trước đây.

Triều Tiên tuyên bố thử nghiệm thành công tên lửa ICBM thế hệ mới

ẢNH: REUTERS

Việc Triều Tiên khởi động lại các chương trình thử nghiệm vũ khí lớn có khả năng tấn công đến Mỹ đã đặt ra những thách thức trực tiếp đối với Tổng thống Joe Biden.

Giới chức Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ cũng đã có những phản ứng sau khi Triều Tiên tiếp tục thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng sẽ có cuộc họp trong hôm nay 25.3, để thảo luận về vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa của Triều Tiên.

Tuy nhiên, hiện tại các cường quốc nằm trong Hội đồng Bảo an đang mâu thuẫn về vấn đề Ukraine.

Điều này sẽ khiến khả năng đạt được đồng thuận về cấm cận đối với Triều Tiên trở nên phức tạp hơn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.