Xem nhanh: Ngày 413 chiến dịch, Nga tiếp tục đánh lấn, chặn viện ở Bakhmut; Ukraine xây sức mạnh UAV

Xem nhanh: Ngày 413 chiến dịch, Nga tiếp tục đánh lấn, chặn viện ở Bakhmut; Ukraine xây sức mạnh UAV

13/04/2023 22:48 GMT+7

Người đứng đầu chính quyền do Nga thiết lập ở bán đảo Crimea đã có những phát biểu cứng rắn sau khi có những đe dọa từ phía Ukraine về khả năng tấn công Hạm đội biển Đen của Nga.

Trong các bình luận đưa ra hôm 11.4, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov cảnh báo quân đội nước này đã chuẩn bị để mang đến “một điều bất ngờ” cho Hạm đội biển Đen cùng lực lượng Nga ở bán đảo Crimea. Ông Reznikov tuyên bố: “Đó có thể là một vụ nổ gắn liền với các tàu chiến Nga, và chúng ta chỉ đang chờ đợi thời cơ chín muồi để có thể lặp lại lịch sử”.

Đáp lại bình luận trên, ông Sergei Aksyonov, người đứng đầu chính quyền Crimea, tuyên bố tất cả các kế hoạch tấn công nhằm vào lực lượng Nga đồn trú tại Crimea sẽ bị đẩy lùi.

Ông nói quân đội Nga đã xây dựng nhiều tuyến phòng ngự “hiện đại và có chiều sâu”, và có đủ lực lượng để “thừa khả năng” đánh bại bất kỳ cuộc tập kích nào của Ukraine vào Crimea.

Trong khi đó, ở miền đông Ukraine, giao tranh ác liệt đang tiếp diễn ở thành phố Bakhmut. Các nguồn tin Nga cho biết Ukraine vẫn tiếp tục điều quân tăng viện đến đây.

Người đứng đầu nhóm quân sự tư nhân Wagner - lực lượng xung kích trong cuộc tấn công của Nga vào thành phố - tuyên bố đã kiểm soát được 80% Bakhmut. Còn Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã dùng không quân và pháo binh tấn công vào các đơn vị Ukraine đến tiếp viện.

Washington vào ngày 12.4 tiếp tục áp đặt các biện pháp cấm vận lên hàng chục cá nhân và tổ chức liên quan đến chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tuyên bố có 120 tổ chức và cá nhân bị trừng phạt ở trên hơn 20 quốc gia, trong đó có những thực thể tạo điều kiện cho việc trốn tránh lệnh cấm vận trước đây.

Trong số những cái tên vừa được thêm vào danh sách đen của Mỹ hôm 12.4 có công ty quân sự tư nhân Patriot. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, công ty này có liên hệ với Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và đang cạnh tranh với tập đoàn quân sự tư nhân Wagner.

China HEAD Aerospace Technology Co, một công ty bán hình ảnh vệ tinh có trụ sở tại Trung Quốc, bị cấm vận vì cáo buộc đã cung cấp hình ảnh vệ tinh về các địa điểm ở Ukraine cho các nhóm liên kết với Wagner.

Tỉ phú Nga Alisher Usmanov, người sở hữu “mạng lưới kinh doanh rộng khắp tại những thiên đường tài chính” cũng bị cấm vận vì Mỹ cho rằng ông Usmanov thực hiện các giao dịch tài chính thông qua thành viên nhằm né các biện pháp trừng phạt.

Kính mời quý vị đón xem bản tin tổng hợp tình hình giao tranh Nga-Ukraine ngày 13.4.2023 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.