Xem nhanh: Ngày 487 chiến dịch, Ukraine vẫn giấu quân chờ ra đòn lớn; Bộ trưởng Shoigu tái xuất

Xem nhanh: Ngày 487 chiến dịch, Ukraine vẫn giấu quân chờ ra đòn lớn; Bộ trưởng Shoigu tái xuất

26/06/2023 23:32 GMT+7

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar cho biết Ukraine đã giành lại khoảng 130 km2 lãnh thổ từ lực lượng Nga dọc theo chiến tuyến phía nam kể từ khi bắt đầu cuộc phản công.

“Tình hình ở miền nam không có thay đổi đáng kể trong tuần qua", bà Maliar nói.

Theo bà Maliar, có khoảng 250 cuộc đụng độ đã diễn ra dọc theo phần phía đông của chiến tuyến, bao gồm các hướng Lyman, Bakhmut, Avdiivka và Maryinka.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov cho biết cuộc phản công chính của nước này vẫn chưa diễn ra.

Quân đội Ukraine cho biết họ đã tiến được từ 600-1.000 m và phía bắc xung quanh Bakhmut, thành phố bị lực lượng Wagner chiếm giữ hồi tháng 5.

Quân đội cũng báo cáo những tiến bộ trong khu vực vào hôm 24.6. Không thể xác minh các báo cáo.

Theo AFP, một cuộc giao tranh ác liệt diễn ra trong khu vực vào hôm 25.6. Các binh sĩ Ukraine nói với hãng tin AFP rằng cuộc nổi loạn của Wagner không làm ảnh hưởng đáng kể đến tình hình giao tranh ở khu vực này.

Kyiv đã nói rằng tình trạng bất ổn ở Nga đã tạo ra một “cơ hội” cho cuộc phản công được chờ đợi từ lâu của họ.

Trong bối cảnh này, 36.000 binh sĩ được huấn luyện ở phương Tây đã sẵn sàng tham gia tham chiến.

Một quan chức quân đội Ukraine cho biết 1 người thiệt mạng và 7 người bị thương sau khi Kherson bị pháo kích dữ dội hôm 26.6.

Ông Oleksandr Prokudin, người đứng đầu chính quyền quân sự khu vực Kherson, cho biết trên Telegram rằng các khu dân cư ở phía nam thành phố nằm trong số những khu vực bị trúng 17 quả đạn pháo.

Theo vị này, ở phía đông bắc Kherson, các cuộc tấn công cũng nhắm vào các làng Antonivka và Burhunka.

Lực lượng Không quân Ukraine cùng ngày cũng cho biết đã đánh chặn 13 mục tiêu trên không trong đêm, bao gồm 2 tên lửa hành trình Kalibr, 7 UAV tự sát và 4 phương tiện bay không người lái.

Bà Natalia Humeniuk, phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh miền Nam Ukraine, cho biết không có ai bị thương trong vụ tấn công.

Bà cho biết các nỗ lực phòng không bị cản trở bởi điều kiện thời tiết khắc nghiệt, bao gồm "cơn bão cực mạnh trên biển và giông bão suốt đêm".

Chuyển sang một thông tin khác thì Bộ Quốc phòng Anh thông báo London và các đồng minh đã huấn luyện 17.000 binh sĩ Ukraine.

Chính phủ Úc mới đây đã cam kết một gói hỗ trợ quân sự mới trị giá 110 triệu USD trong đợt hỗ trợ tiếp theo cho Ukraine, bao gồm phương tiện, đạn dược và tài trợ nhân đạo.

Thủ tướng Anthony Albanese trong một tuyên bố cho biết: “Gói này đáp ứng các yêu cầu của Ukraine về phương tiện và đạn dược, đồng thời sẽ tạo ra sự khác biệt rõ rệt trên chiến trường”.

Canberra đã cam kết 70 phương tiện quân sự, bao gồm 28 xe bọc thép M113, 14 phương tiện hoạt động đặc biệt, 28 xe tải hạng trung MAN 40M và 14 xe kéo, đạn pháo 105mm mới và 10 triệu USD cho Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của LHQ cho Quỹ nhân đạo Ukraine. Quỹ này nhằm hỗ trợ cung cấp nơi trú ẩn, dịch vụ y tế, nước và vệ sinh.

Ông Albanese nói: “Chúng tôi ủng hộ các nỗ lực quốc tế nhằm đảm bảo chiến dịch quân sự của ông Putin thất bại và Ukraine có chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ".

Chính phủ cho biết cam kết mới nhất đã nâng tổng đóng góp của Úc cho Ukraine lên 790 triệu USD, bao gồm 610 triệu USD hỗ trợ quân sự.

Trong khi đó, thủ tướng Israel mới đây đã tiết lộ lý do nước này không cung cấp vũ khí cho Ukraine.

Đại sứ quán Ukraine tại Israel trong một bài đăng trên Facebook hôm 25.6 đã chỉ trích chính sách của Tel Aviv liên quan đến Nga.

Bài đăng này cho rằng: “Cái gọi là 'sự trung lập' từ chính phủ Israel thực chất là lập trường thân Nga rõ ràng".

Sứ quán Ukraine cũng nhắc đến nội dung phát biểu mà của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu mà quý vị vừa xem, và gọi đó là những giả thuyết "hư cấu, suy đoán".

Đại sứ Ukraine tại Israel Yevgen Korniychuk còn gọi tuyên bố của Thủ tướng Netanyahu là "vô căn cứ".

Sau bài đăng chỉ trích từ đại sứ quán Ukraine, Bộ Ngoại giao Israel hôm 25.6 cho biết họ đang lên kế hoạch triệu Đại sứ Korniychuk. Ngoại trưởng Israel Eli Cohen cũng khẳng định nước này đã đứng về phía Ukraine từ khi nổ ra xung đột và viện trợ nhân đạo 22 triệu USD cho Kyiv trong năm nay, mức cao chưa từng có.

Trong một thông tin khác, giới chức Nga hôm nay thông báo kết thúc cơ chế chống khủng bố được triển khai ở Moscow, sau khi cuộc nổi loạn của nhóm quân sự Wagner đã được xử lý.

Theo Ủy ban Chống khủng bố Quốc gia Nga, tình hình tại Nga "đã ổn định. Truyền thông Nga dẫn thông báo từ Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết tỉnh Voronezh ở tây nam cũng ngừng áp dụng cơ chế tương tự.

Còn Thị trưởng Moscow hôm 26.6 cho biết tất cả các hạn chế an ninh được áp đặt ở thủ đô sau cuộc nổi loạn của Wagner đã chấm dứt.

Thị trưởng Sergei Sobyanin cho biết trên Telegram: “Chúng tôi đang dỡ bỏ mọi hạn chế liên quan đến việc áp dụng cơ chế hoạt động chống khủng bố".

Theo CNN, Quảng trường Đỏ đã bị phong tỏa hôm 25.5 và đường đi vào trung tâm thành phố đã bị chặn. Một số nhân viên an ninh cũng đã có mặt tại đây.

Trước đó, ông Sobyanin cho biết khi các sự kiện diễn ra vào cuối tuần, các nhà chức trách đã tuyên bố thứ Hai [26.6] là ngày không làm việc, ngoại trừ các cơ quan chức năng và doanh nghiệp hoạt động liên tục, khu liên hợp công nghiệp-quân sự và các dịch vụ thành phố.

Sau đó vào hôm 26.6, thị trưởng đã cảm ơn người dân Moscow vì đã bình tĩnh và thấu hiểu, đồng thời nói thêm rằng lễ tốt nghiệp trung học sẽ được tổ chức vào ngày 1.7 sau khi nhiều sự kiện bị hủy bỏ vào hôm 24.6.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cũng công bố video cho thấy bộ trưởng Sergei Shoigu xuất hiện lần đầu tiên sau cuộc nổi loạn của Wagner.

Ba hãng tin chính của Nga gồm TASS, RIA và Interfax hôm nay dẫn lời một nguồn tin giấu tên trong văn phòng công tố cho biết cuộc điều tra ông Yevgheni Prigozhin của các cơ quan an ninh chưa khép lại, dù người lãnh đạo nhóm Wagner đã đạt thỏa thuận với Điện Kremlin.

Theo nguồn tin này, hiện chưa có thời gian cụ thể để thay đổi tình trạng vụ án này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.