Xem nhanh: Ngày 493 chiến dịch, Ukraine 'để dành' xe tăng phương Tây; F-16 mạnh hơn MiG-29?

Xem nhanh: Ngày 493 chiến dịch, Ukraine 'để dành' xe tăng phương Tây; F-16 mạnh hơn MiG-29?

02/07/2023 23:30 GMT+7

Nga đã tiến hành tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) trong đêm qua vào Kyiv và khu vực xung quanh thủ đô Ukraine sau 12 ngày tạm ngừng.

Tuy nhiên, phía Ukraine nói đã ngăn chặn được cuộc tập kích này. Lực lượng không quân Ukraine cho biết cuộc tấn công bao gồm 8 UAV tự sát và 3 tên lửa hành trình đã bị bắn hạ.

Ông Ruslan Kravchenko, chỉ huy quân sự của khu vực Kyiv, cho biết trên trang Facebook của mình rằng 3 ngôi nhà của người dân đã bị hư hại do mảnh vỡ máy bay không người lái rơi xuống, khiến một người bị thương.

Kyiv, khu vực xung quanh cùng một số khu vực miền trung và miền đông Ukraine đã được đặt trong tình trạng báo động không kích trong khoảng 1 tiếng đồng hồ vào lúc 2 giờ sáng (giờ địa phương). Nga chưa có bình luận về vụ tập kích này, nhưng đã nhiều lần phủ nhận việc tấn công mục tiêu dân sự.

Về tình hình chiến sự, một thông tin đáng lưu ý là phía Nga có thể đã phá thành công cứ điểm của Ukraine gần chân cầu Antonovsky ở sông Dnipro tại Kherson. Đài CNN dẫn tuyên bố của ông Vladimir Saldo, quyền tỉnh trưởng Kherson do Nga bổ nhiệm, thông báo đặc nhiệm Nga đã tập kích và “dọn sạch khu vực ở bờ đông, gần cầu Antonovsky”.

Như vậy là sau gần một tuần giao tranh ác liệt, Nga đã phá được “đầu cầu” có ý nghĩa chiến lược do quân đội Ukraine thiết lập trên bờ đông sông Dnipro.

Ông Saldo cho biết đặc nhiệm Nga sử dụng xuồng máy để tiếp cận tuyến phòng ngự của Ukraine từ phía sau rồi mở cuộc tập kích bất ngờ, tới 3h sáng, họ đã hạ toàn bộ lực lượng Ukraine ở khu vực này. Trước đó, Nga đã sử dụng pháo binh, không quân và thậm chí là cả tên lửa đạn đạo Iskander tập kích vào các vị trí phòng ngự của Ukraine ở đầu cầu này.

Hiện chưa thể xác minh độc lập tuyên bố của ông Saldo.

Theo nhận định từ kênh Telegram quan sát quân sự Nga Rybar, mặc dù Nga đã xóa sổ cứ điểm trên nhưng nhiều khả năng các đơn vị Ukraine sẽ tiếp tục tấn công theo hướng này, nhằm chuẩn bị bàn đạp cho các cuộc tiến công quy mô lớn hơn nếu điều kiện cho phép.

Các tờ báo lớn của Mỹ dẫn nhiều nguồn tin cho hay ông William Burns, Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), đã bí mật đi đến Kyiv hồi tháng 6 để nói chuyện với Tổng thống Ukraine Volydymyr Zelensky và các quan chức hàng đầu nước này.

Theo báo The Washington Post, các nhà hoạch định quân sự ở Kyiv đã tiết lộ với ông Burns về kế hoạch để giành thế thượng phong trong các cuộc đàm phán với Nga trong tương lai. Tờ báo cho hay ông Zelensky và các trợ lý đã bắt đầu nghĩ về cách để chấm dứt giao tranh “theo các điều kiện được Nga và người dân Ukraine chấp nhận”.

Họ tỏ ra lạc quan về việc chiếm lại “các vùng lãnh thổ đáng kể vào mùa thu này”, và “trong một kịch bản lý tưởng”, Kyiv có thể triển khai quân nhân cùng các hệ thống pháo và tên lửa đến gần bán đảo Crimea, nơi có trụ sở Hạm đội Biển Đen của Nga, nhằm sở hữu lợi thế đòn bẩy trước Moscow.

Cùng với việc biến Crimea thành “con tin”, Ukraine muốn “khởi động đàm phán” vào cuối năm nay và sẽ yêu cầu “Nga chấp nhận bất cứ đảm bảo an ninh nào mà Ukraine có thể có được từ phương Tây”. Nếu diễn ra, đây sẽ là những cuộc đàm phán đầu tiên giữa hai bên kể từ khi nỗ lực hòa đàm đổ vỡ vào tháng 3 năm ngoái, không lâu sau khi xung đột bùng nổ.

Kính mời quý vị đón xem bản tin tổng hợp tình hình giao tranh Nga-Ukraine ngày 2.7.2023 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.