Xét xử sơ thẩm vụ cướp ngân hàng ở Đà Nẵng: Tuyên phạt bị cáo 20 năm tù

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
01/07/2023 13:54 GMT+7

Ngày 1.7, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm bị cáo cướp ngân hàng táo tợn là Lê Phú Cao (32 tuổi, quê xã Lộc Trị, H.Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế; tạm trú P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng).

Bản án cho kẻ cướp ngân hàng rồi dùng kế ‘ve sầu thoát xác’ gây rúng động

Theo cáo trạng, nhằm chứng minh năng lực tài chính để được đi xuất khẩu lao động tại New Zealand, Lê Phú Cao nảy sinh ý định cướp ngân hàng.

Ngày 18.4, Lê Phú Cao dò la, lên kế hoạch cướp Phòng giao dịch số 1 Đống Đa, Q.Hải Châu của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietin Bank chi nhánh Đà Nẵng).

Sáng 20.4, tại phòng trọ số 8 Đồng Trí 2, P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu, Cao chuẩn bị khẩu súng nhựa màu đen, roi điện, con dao, túi vải, đôi dép nhựa, biển số giả 43F1-428.53 làm bằng giấy A4.

Vụ cướp ngân hàng TP.Đà Nẵng: Để xuất khẩu lao động vì không muốn thua bạn bè - Ảnh 1.

Lê Phú Cao lãnh 20 năm tù

NGUYỄN TÚ

Cao chạy xe máy Yamaha Grande màu xám biển số 37D1-902.43 từ phòng trọ đến vòng xoay trước ngân hàng thì dừng lại, dán biển số giả 43F1-428.53 đè lên biển số cũ. Cao chờ đến 11 giờ 15 phút khi ngân hàng vắng người, liền đi vào bấm nút hạ cửa cuốn để tránh người ngoài phát hiện.

Lúc này trong ngân hàng có 6 nhân viên, Cao cầm súng nhựa, bấm nút bật roi điện và hô "cướp đây, cướp đây". Bảo vệ N.H.S đi từ nhà vệ sinh ra bị Cao ép đứng vào tường và uy hiếp tất cả nhân viên quay mặt vào tường.

Cao đưa chị N.T.H ở quầy kế toán 1 túi vải, yêu cầu bỏ 660 triệu đồng vào. Nhân viên N.S.L định gọi điện báo động thì Cao phát hiện nên cướp điện thoại và ôm túi tiền bỏ chạy ra ngoài.

Để tránh bị truy tìm, Cao chạy xe máy đến bãi đất trống đường Dương Lâm và Trương Quốc Dụng, P.Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà vứt súng nhựa, roi điện, gỡ biển số giả, cởi bỏ khẩu trang, áo khoác, quần jean dài, đôi dép nhựa. Sau đó Cao chạy xe máy vào gửi ở tầng hầm siêu thị Vincom cầu sông Hàn, tiếp tục đón taxi đến sân bay Đà Nẵng.

Tại sân bay, Cao đón Grab Car về phòng trọ, giấu tiền trên trần nhà, lấy ra 70 triệu đồng đi cắt tóc để thay đổi nhân dạng, mua sắm hết hơn 13 triệu đồng.

Đến 21 giờ ngày 21.4, Lê Phú Cao bị bắt giữ. Ngân hàng đã nhận lại hơn 647 triệu đồng, Cao còn phải bồi thường hơn 13 triệu đồng.

Đối với hành vi tàng trữ, sử dụng súng và roi điện của Lê Phú Cao, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi tàng trữ trái phép đồ chơi nguy hiểm bị cấm và tàng trữ, sử dụng trái phép công cụ hỗ trợ.

Tại tòa, Lê Phú Cao khai vì kinh tế khó khăn, áp lực gia đình, điều kiện bản thân thua kém bạn bè nên Cao muốn cướp ngân hàng lấy tiền chứng minh năng lực tài chính, xuất khẩu lao động để đổi đời.

Ý định cướp ngân hàng đã hình thành 1 năm trước đó khi Cao đến giao dịch, thấy phần lớn là nhân viên nữ.

HĐXX nhận định vụ án cướp ngân hàng đặc biệt nghiêm trọng, hành vi phạm tội đặc biệt nguy hiểm, gây hoang mang dư luận, cần mức án đích đáng để răn đe, do đó tuyên phạt Lê Phú Cao 20 năm tù về tội cướp tài sản.

Xem nhanh 12h ngày 1.7: Bản tin thời sự toàn cảnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.