Xung đột Hamas-Israel: bệnh viện Gaza kín giường, thuốc men cạn kiệt

Xung đột Hamas-Israel: bệnh viện Gaza kín giường, thuốc men cạn kiệt

La Vi
La Vi
13/10/2023 06:32 GMT+7

Israel hôm 11.10 tiếp tục các cuộc tấn công vào Gaza nhằm tiêu diệt Hamas sau cuộc tấn công bất ngờ vài ngày trước đó. Theo chính quyền Hamas, hơn 1.000 người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích trả đũa tại khu vực bị phong tỏa và khoảng 250.000 người hiện mất nhà cửa.

Trên khắp Dải Gaza, không còn giường bệnh nào trống. Thuốc cũng đang cạn kiệt.

Đó là phát biểu của người phát ngôn Bộ Y tế, Tiến sĩ Ashraf Al-Qidra.

"Chắc chắn số lượng người bị thương đến bệnh viện của chúng tôi là rất lớn và điều đó có nghĩa là chúng tôi sẽ không thể tiếp nhận thêm bệnh nhân ở Gaza. Chúng tôi cần lối đi an toàn để nhận vật tư y tế ở Gaza. Và để có thể đưa những người bị thương đi từ Gaza đến nơi khác để đưa họ vào bệnh viện", ông Al-Qidra cho hay.

Xung đột Hamas-Israel: bệnh viện Gaza kín giường, thuốc men cạn kiệt - Ảnh 1.

Một ngôi nhà bị phá hủy sau cuộc tấn công của Israel ở Khan Younis, phía nam Dải Gaza hôm 12.10

REUTERS

Israel đã đặt Gaza vào tình trạng phong tỏa toàn diện, ngăn chặn lương thực và nhiên liệu tiếp cận vùng đất có 2,3 triệu người sinh sống này.

Chính quyền Israel tuyên bố sẽ trừng phạt sau vụ tấn công đẫm máu nhất của phiến quân Hamas trong lịch sử 75 năm của Israel.

Theo Bộ Y tế Gaza, hơn 1.000 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công trả đũa của Israel.

Chính quyền Hamas cho biết 250.000 người đã mất nhà cửa.

Tình hình vốn đã nghiêm trọng ở Gaza, nơi bị Israel phong tỏa trong nhiều năm, đang trở nên tồi tệ hơn nhiều.

Bên ngoài bức tường bệnh viện, người dân tập trung ở bất cứ nơi nào còn chỗ đứng.

Người phụ nữ này nói bà đã chạy trốn khỏi cuộc không kích với đôi chân trần. Bà cũng không kịp lấy tã lót hay sữa cho các con.

Mỹ cho biết đang đàm phán với Israel và Ai Cập về việc mở hành lang an toàn cho dân thường.

Các nguồn tin Ai Cập cho biết Cairo sẵn sàng tiếp nhận viện trợ nhưng sẽ không tiếp nhận người tị nạn, điều mà nước này đã hạn chế từ lâu.

Cơ quan tị nạn Palestine của Liên Hiệp Quốc cho biết hơn 175.000 người đang lánh nạn trong hàng chục trường học trên khắp Gaza.

Tất cả mọi người đều lo lắng về tình trạng thiếu điện nước.

Tình trạng thiếu hụt nguồn tiếp tế cũng là một vấn đề lớn.

Người phát ngôn Hội Chữ thập đỏ Gaza, Hisham Muhamma: “Chúng ta sắp chứng kiến khó khăn về lương thực, thuốc men cho toàn bộ người dân".

“Không nơi nào ở Gaza được an toàn và đây là cảm nhận chung của toàn thể người dân, không chỉ riêng tôi”, ông Muhamma nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.