Bất ngờ những phát hiện mới liên quan vụ tấn công 7.10 của Hamas vào Israel

Bất ngờ những phát hiện mới liên quan vụ tấn công 7.10 của Hamas vào Israel

25/11/2023 14:01 GMT+7

Theo các báo dẫn nguồn cảnh sát và an ninh Israel, các chiến binh Hamas có thể không biết trước về sự kiện lễ hội âm nhạc ở Israel ngày 7.10 và quyết định nhắm mục tiêu ngay tại chỗ, khiến hàng trăm người thiệt mạng.

Theo báo Haaretz của Israel, các tay súng Hamas có lẽ đã không biết trước về sự kiện lễ hội âm nhạc ở Israel ngày 7.10 mà chỉ phát hiện và quyết định tấn công sự kiện này ngay trong quá trình tiến hành tập kích.

Theo một báo cáo của cảnh sát Israel về vụ tấn công lễ hội âm nhạc ngày 7.10, lực lượng Hamas ban đầu có ý định tấn công vùng định cư Re'im gần đó, cũng như các ngôi làng khác gần biên giới Gaza. Họ phát hiện ra lễ hội âm nhạc bằng máy bay không người lái và từ trên dù lượn bay vào Israel.

Theo chính quyền Israel, khoảng 4.400 người đã có mặt tại sự kiện hôm 7.10 khi Hamas vượt qua hàng rào an ninh cao của Israel - bao gồm hệ thống radar và cảm biến ngầm - và tấn công các đồn quân sự và làng mạc ở miền nam Israel, giết chết 1.200 người, chủ yếu là dân thường.

Israel: Hamas không có kế hoạch tấn công lễ hội âm nhạc - Ảnh 1.

Những phương tiện bị bỏ hoang và đốt cháy tại địa điểm xảy ra vụ tấn công ngày 7.10 vào Lễ hội âm nhạc gần Reim trên sa mạc Negev ở miền nam Israel, ngày 13.10.2023

REUTERS

Ngày 18.11, tờ Haaretz của Israel đưa tin “đánh giá của các cơ quan an ninh của Israel”, dựa trên điều tra của cảnh sát và thẩm vấn các thành viên Hamas bị bắt, là nhóm này không có kế hoạch nhắm mục tiêu vào sự kiện trên.

Trong số bản đồ các địa điểm mục tiêu được cảnh sát tìm thấy trên thi thể của các thành viên Hamas bị giết, không có bản đồ nào về địa điểm tổ chức lễ hội. Theo Haaretz, đánh giá này được hỗ trợ bởi chi tiết các tay súng Hamas không tiếp cận lễ hội từ hướng biên giới mà từ một đường cao tốc gần đó.

Ngoài ra, lễ hội ban đầu dự kiến diễn ra vào ngày 5 và 6.10, còn ngày 7.10 chỉ mới được thêm vào trước đó vài ngày.

Báo cáo cũng cho thấy hầu hết những người tham gia lễ hội đã tìm cách rời khỏi sự kiện vào thời điểm Hamas xuất hiện và cuộc thảm sát bắt đầu. Theo cảnh sát, khoảng 4 phút sau vụ tấn công bằng rốc két, ban tổ chức quyết định giải tán sự kiện, và phần lớn người tham dự đã tìm cách trốn thoát.

Cuộc điều tra của cảnh sát cũng phát hiện ra rằng một máy bay trực thăng của quân đội Israel đã nổ súng vào những kẻ tấn công nhưng cũng bắn trúng một số người tham dự lễ hội.Tuy nhiên, không có thêm thông tin chi tiết về việc này.

Báo cáo của cảnh sát cũng điều chỉnh số người chết trong vụ tấn công từ 270 lên 364 người, trong đó có 17 cảnh sát. Báo cáo đưa số người đi dự lễ hội bị bắt cóc lên 40.

Theo cơ quan y tế Palestine, để đáp trả cuộc tấn công của Hamas, Israel đã tiến hành một cuộc tấn công trên bộ và trên không vào Dải Gaza khiến hơn 12.000 người Palestine, trong đó có 5.000 trẻ em, thiệt mạng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.