Bị áp trần giá dầu, Nga bù đắp bằng số lượng?

Bị áp trần giá dầu, Nga bù đắp bằng số lượng?

19/05/2023 09:36 GMT+7

Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) hôm 16.5 cho hay xuất khẩu dầu của Nga trong tháng 4 tăng lên mức cao nhất kể từ khi nước này phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine.

AFP trích dẫn báo cáo thị trường dầu mỏ hằng tháng của IEA cho hay xuất khẩu dầu của Nga đã tăng thêm 50.000 thùng/ngày lên 8,3 triệu thùng/ngày trong tháng 4.2023.

IEA khẳng định trong báo cáo: "Nga có thể đang tăng sản lượng để bù đắp cho doanh thu bị mất".

Theo đó, doanh thu xuất khẩu dầu của Nga đã tăng thêm 1,7 tỉ USD, lên 15 tỉ USD trong tháng 4, bất chấp các lệnh cấm vận của phương Tây.

Trong sự phối hợp với Liên minh châu Âu (EU), nhóm các nước G7 (gồm Mỹ, Canada, Anh, Pháp, Đức, Ý và Nhật Bản) và Úc đã áp trần giá đối với các sản phẩm dầu mỏ và dầu thô của Nga nhằm cắt giảm nguồn tài trợ chính cho chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine. EU cũng đã áp đặt lệnh cấm vận đối với các mặt hàng dầu mỏ xuất khẩu chủ lực của Nga.

Đáp lại, Nga đã đe dọa ngừng bán dầu cho những quốc gia và công ty áp trần giá dầu do Mỹ và EU đưa ra. Nga cũng đã tuyên bố cắt giảm sản lượng 500.000 thùng mỗi ngày trong khi các đồng minh trong nhóm các nước sản xuất dầu mỏ OPEC+, bao gồm Ả Rập Xê Út, cũng đồng ý cắt giảm sản lượng.

IEA cho biết sản lượng dầu thô của Nga được giữ "ổn định" trong tháng 4 ở mức 9,6 triệu thùng/ngày và nước này phải cắt giảm thêm 300.000 thùng/ngày trong tháng 5 mới phù hợp giới hạn sản lượng do chính họ đưa ra.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.