Bỏ qua Su-35, Indonesia hiện đại hóa không quân với chiến đấu cơ Rafale và F-15

12/02/2022 07:20 GMT+7

Indonesia đang tiến hành nâng cấp không quân với các đơn hàng đặt mua chiến đấu cơ Pháp và Mỹ trị giá hàng tỷ USD.

Việc đại hoá quân đội của Indonesia diễn ra trong bối cảnh các thách thức về vấn đề hàng hải và an ninh khu vực ngày càng gia tăng.

Bộ trưởng quốc phòng Indonesia Prabowo Subianto đã gặp người đồng cấp Pháp Florence Parly tại Jakarta hôm 10.2 để ký kết một thỏa thuận mua 42 máy bay chiến đấu Rafale của Pháp.

Chiến đấu cơ F-15 do Mỹ sản xuất (bên phải) và chiến đấu cơ Rafale của Pháp sẽ cải thiện đáng kể sức mạnh cho không quân Indonesia

ẢNH: THE MILITARY WATCH MAGAZINE

Ông Subianto cũng cho biết trị giá của đơn hàng này lên đến 8,1 tỷ USD. Đồng thời Indonesia cũng có thể sẽ mua thêm 2 tàu ngầm tấn công diesel-điện Scorpene.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hoan nghênh quyết định của Indonesia trong việc đặt niềm tin vào “sự xuất sắc của ngành công nghiệp quốc phòng Pháp”.

Bên cạnh đó, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng đã thông qua việc bán máy bay chiến đấu F-15 cho Indonesia. Đơn hàng này ước tính trị giá đến 13,9 tỷ USD bao gồm cả đạn dược và hệ thống thông tin liên lạc.

Các hợp đồng lớn mua máy bay từ Pháp và Mỹ cũng đồng nghĩa với mất mát lớn cho Nga. Trước đó, vào cuối năm 2021 Tư lệnh không quân Indonesia xác nhận với truyền thông địa phương rằng đã từ bỏ kế hoạch mua 11 máy bay Su-35 của Nga.

Ngoài các đơn đặt hàng trên Indonesia cũng có đơn hàng thiết bị quân sự với Hàn Quốc và Ấn Độ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.