Boeing 737 MAX 9 được bay lại, nhưng bị cấm mở rộng sản xuất

Boeing 737 MAX 9 được bay lại, nhưng bị cấm mở rộng sản xuất

Phương Thúy
Phương Thúy
26/01/2024 06:27 GMT+7

Cục Hàng không Liên bang Mỹ đã cho phép các hãng hàng không đưa dòng máy bay Boeing 737 Max 9 hoạt động trở lại, nhưng Boeing bị cấm mở rộng sản xuất dòng máy bay này.

Sau một loạt vụ việc liên quan đến máy bay của Boeing như bị bung cửa khi đang bay trên không, rớt bánh khi sắp cất cánh, hay phát hiện nhiều bu lông bị lỏng. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng thì Cục Hàng không Liên bang Mỹ đã cho phép các hãng hàng không đưa dòng máy bay Boeing 737 Max 9 hoạt động trở lại, nhưng Boeing bị cấm mở rộng sản xuất dòng máy bay này. Đây là tổn thất lớn cho Boeing vì 737 MAX là dòng bán chạy nhất của hãng.

Theo hãng tin Reuters, Cục hàng không Liên bang Mỹ thông báo việc tạm dừng mở rộng quy mô sản xuất dòng máy bay thân hẹp 737 MAX bán chạy nhất của Boeing là cần thiết, nhằm đảm bảo Boeing thực hiện trách nhiệm giải trình và tuân thủ quy trình kiểm soát chất lượng.

Trước đó, Cục hàng không ra lệnh đình chỉ hoạt động của mẫu máy bay 737 MAX 9 vào ngày 6.1 để có thể kiểm tra và bảo dưỡng kĩ lưỡng.

Các nhà phân tích cho rằng quyết định của Cục hàng không sẽ ảnh hưởng mạnh mẽ đến Boeing và tác động sâu rộng đến toàn ngành. Boeing đang tìm cách tăng cường sản xuất dòng 737 MAX để đáp ứng nhu cầu thị trường và cạnh tranh với nhà sản xuất máy bay châu Âu Airbus.

Dù vậy, Boeing vẫn có thể sản xuất với tốc độ như hiện tại. Boeing tuyên bố sẽ hợp tác đầy đủ và minh bạch với cơ quan chức năng, cũng như tuân thủ yêu cầu.

Boeing 737 MAX 9 được bay lại, nhưng bị cấm mở rộng sản xuất- Ảnh 1.

Boeing kế hoạch sản xuất 42 máy bay 737 MAX vào tháng 2

REUTERS

Vào tháng 10, Giám đốc điều hành Boeing Dave Calhoun cho biết họ có kế hoạch đạt sản lượng 38 máy bay 737 MAX mỗi tháng vào cuối năm 2023.

Theo lịch trình sản xuất của Boeing đối với dòng 737 MAX, công ty đặt kế hoạch tăng năng suất sản xuất lên 42 máy bay vào tháng 2; trung bình 47.2 máy bay/tháng vào tháng 8; 52,5 máy bay/tháng vào tháng 2.2025 và 57,7 máy bay/tháng vào tháng 10.2025.

Thông báo của Cục hàng không liên bang được đưa ra vài giờ sau khi Boeing giao chiếc 737 MAX đầu tiên cho một hãng hàng không Trung Quốc kể từ tháng 3.2019.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.