BRICS nỗ lực đạt đồng thuận về mở rộng khối

BRICS nỗ lực đạt đồng thuận về mở rộng khối

24/08/2023 16:00 GMT+7

Thỏa thuận mở rộng BRICS dường như chưa đạt đồng thuận trong các cuộc đàm phán vào giờ chót hôm 23.8. Nam Phi trước đó cho biết nhóm này đã đồng ý cơ chế cho thành viên mới, mở đường cho hàng chục quốc gia đăng ký.

Tuy nhiên, một quan chức của quốc gia thành viên BRICS nói với Reuters rằng các nhà lãnh đạo vẫn chưa ký kết thỏa thuận khung về việc kết nạp thành viên mới.

Nếu đạt được thỏa thuận, ảnh hưởng của BRICS có thể tăng lên trong bối cảnh nhóm đang tìm cách cạnh tranh với phương Tây.

Quyết định mở rộng BRICS đối mặt với rào cản  - Ảnh 1.

Lãnh đạo các nước BRICS trong Hội nghị thượng đỉnh 2023 tại Trung tâm Hội nghị Sandton ở Johannesburg, Nam Phi ngày 23.8

REUTERS

Các quan chức Nam Phi cho biết hơn 40 quốc gia đã bày tỏ sự quan tâm đến việc gia nhập BRICS.

Trong khi đó, có 22 nước đã chính thức yêu cầu được gia nhập nhóm, trong đó có những cái tên như Ai Cập, Argentina và Iran.

Việc mở rộng nhóm là ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự tại hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo BRICS ở Nam Phi.

Trước đó cùng ngày, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi đẩy nhanh quá trình này.

"Chúng ta cần tận dụng tốt BRICS cộng với sự hợp tác và đẩy nhanh quá trình mở rộng. Hãy để nhiều quốc gia hơn gia nhập gia đình BRICS, tập hợp trí tuệ và tập hợp sức mạnh để giúp quản trị toàn cầu công bằng và hợp lý hơn", ông Tập nói.

Trong khi tất cả các thành viên BRICS đã công khai bày tỏ sự ủng hộ đối với việc phát triển khối, thì vẫn có sự chia rẽ giữa các nhà lãnh đạo về mức độ và tốc độ phát triển.

Các thành viên của nhóm có nền kinh tế có quy mô rất khác nhau, còn các chính phủ dường như có ít mục tiêu chung trong chính sách đối ngoại.

Nam Phi cho biết thêm thông tin chi tiết về khuôn khổ sẽ được đưa ra trước khi hội nghị thượng đỉnh kết thúc vào hôm 24.8.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.