Chiến sự ngày 511: Nga cảnh báo tàu ở biển Đen, Ukraine tìm đường xuất ngũ cốc

20/07/2023 04:40 GMT+7

Nga tuyên bố một số khu vực ở biển Đen không an toàn cho giao thông hàng hải, trong khi Ukraine dự định thiết lập các tuyến vận tải mới trên biển dẫn đến Romania.

Động thái mới của Ngabiển Đen

Bộ Quốc phòng Nga ngày 19.7 cho biết, bắt đầu từ nửa đêm 20.7, họ sẽ coi tất cả các tàu đi đến các cảng của Ukraine đều có thể là tàu chở hàng quân sự, cũng như các quốc gia mà tàu mang cờ là các bên tham gia xung đột và theo phe Ukraine, theo hãng tin RIA Novosti.

Nga cũng tuyên bố các khu vực phía đông nam và tây bắc của hải phận quốc tế ở biển Đen tạm thời không an toàn cho giao thông hàng hải, nhưng không nêu chi tiết về các khu vực sẽ bị ảnh hưởng.

Nga đưa ra cảnh báo hàng hải ở biển Đen, Mỹ phản ứng ra sao?

Những tuyên bố mới của Moscow có khả năng sẽ làm dấy lên lo ngại về an ninh ở biển Đen. Động thái diễn ra sau quyết định của Nga trong tuần này về việc rút khỏi thỏa thuận giúp Ukraine có thể xuất khẩu ngũ cốc từ các cảng ven biển Đen. Thỏa thuận, do Liên Hiệp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian, hết hạn hôm 17.7.

Chiến sự ngày 511: Nga cảnh báo tàu ở biển Đen, Ukraine tìm đường xuất ngũ cốc - Ảnh 1.

Tàu mang cờ Malta chở ngô rời cảng Ukraine

AFP

Trong khi đó, Ukraine dự định thiết lập một số tuyến vận chuyển tạm thời để duy trì việc xuất khẩu ngũ cốc sau khi Nga từ bỏ thỏa thuận, theo Reuters. Trong thư gửi tới Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) ngày 18.7, Ukraine cho biết họ sẽ thiết lập các tuyến hàng hải gần vùng biển xung quanh Chornomorsk, Odessa, Pivdennyi, 3 cảng của Ukraine vốn nằm trong thỏa thuận, dẫn đến lãnh hải và vùng đặc quyền kinh tế của Romania.

Thủ lĩnh Wagner lần đầu lộ diện sau vụ nổi loạn?

Ông Yevgeny Prigozhin, lãnh đạo Công ty Quân sự Tư nhân Wagner của Nga, dường như đã xuất hiện trong một video chào đón các thành viên tổ chức này tới Belarus, nói với họ rằng họ sẽ không tiếp tục can dự vào cuộc chiến Ukraine vào lúc này mà cần tập trung sức mạnh vào châu Phi.

Đoạn phim, được đội ngũ truyền thông của ông trùm lính đánh thuê đăng lại trên Telegram, là bằng chứng video đầu tiên về tung tích của ông Prigozhin kể từ khi Wagner tiến hành vụ nổi loạn ở Nga hôm 24.6, theo Reuters.

Ông Prigozhin: Wagner không còn tham chiến ở Ukraine, điểm đến sắp tới là gì?

Trong video chưa thể được xác thực, một người đàn ông có giọng nói và phát âm tiếng Nga giống như ông Prigozhin, chào đón người của mình. "Chúng ta đã chiến đấu trong danh dự... Các bạn đã làm được rất nhiều điều cho nước Nga. Những gì đang diễn ra ở tiền tuyến là một sự ô nhục mà chúng ta không cần phải nhúng tay vào", người này nói.

Belarus cho biết tuần trước rằng các thành viên Wagner đang đào tạo cho binh sĩ của họ tại một khu vực quân sự ở phía đông nam thủ đô Minsk.

Nga bác bỏ tuyên bố của tổng thống Nam Phi

Điện Kremlin ngày 19.7 cho biết Nga đã không nói với Nam Phi rằng việc bắt giữ Tổng thống Nga Vladimir Putin theo lệnh của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) có nghĩa là "tuyên chiến".

Ngay sau bình luận của Điện Kremlin, Nam Phi thông báo ông Putin sẽ không đến nước này tham dự hội nghị thượng đỉnh của nhóm các quốc gia BRICS (bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi) vào tháng 8 "theo thỏa thuận chung", theo hãng thông tấn RIA Novosti. Thay vào đó, nhà lãnh đạo sẽ dự hội nghị theo hình thức trực tuyến.

Tổng thống Putin không tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS ở Nam Phi

Trước đó, hồ sơ tòa án được công bố ở Nam Phi hôm 18.7 cho thấy Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa đã xin phép Tòa Hình sự Quốc tế không bắt giữ ông Putin trong bối cảnh hội nghị thượng đỉnh BRICS vì làm như vậy đồng nghĩa với việc tuyên chiến với Nga.

Cháy nổ ở Crimea, tấn công ở Odessa

Sáng 19.7, lãnh đạo Crimea do Nga bổ nhiệm Sergey Aksyonov thông báo rằng một đám cháy đã bùng phát tại một cơ sở huấn luyện quân sự ở quận Kirovsky, theo TASS. Vụ cháy không gây thương vong nhưng nhà chức trách đã cho cấm xe đi vào đoạn đường cao tốc đi qua địa phương. Một trung tâm ứng phó được thành lập và hơn 2.200 cư dân địa phương được sơ tán.

Ông Aksyonov nói chưa xác định nguyên nhân vụ cháy. Lãnh đạo Tổng cục Tình báo quân sự Ukraine (GUR) Kyrylo Budanov cho biết vụ nổ kho đạn tại bán đảo Crimea là hành động của lực lượng đặc biệt và quân đội Ukraine. Tuy nhiên, người phát ngôn Andriy Yusov của GUR sau đó lại phủ nhận.

Tổng tham mưu trưởng Mỹ: Phản công Ukraine sẽ kéo dài, đẫm máu nhưng không thất bại

Không quân Ukraine ngày 19.7 thông báo các lực lượng nước này bắn hạ 14 tên lửa, 23 UAV trong tổng số 63 mục tiêu do Nga phóng đến trong cuộc tấn công trong đêm. Các cơ sở hạ tầng và cơ sở quân sự quan trọng đã bị tấn công trong các cuộc không kích và mục tiêu chính là khu vực Odessa phía nam Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc Nga đang "cố tình" tấn công các địa điểm ở Ukraine được sử dụng cho thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc, gây ảnh hưởng không chỉ cho Kyiv mà còn cho thế giới, theo AFP.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.