Chiến tuyến đến gần, nhiều người Donetsk vẫn ở lại vì không biết đi đâu

23/08/2022 16:16 GMT+7

Tại khu vực Siversk thuộc vùng Donetsk (miền đông Ukraine) , nằm giữa hai thành phố Severodonetsk do Nga kiểm soát và Sloviansk vẫn thuộc về Ukraine, cư dân địa phương đã phải sống mà không có nước máy, khí đốt và điện kể từ tháng 5.

Nằm giữa hai thành phố Severodonetsk do Nga kiểm soát, và Sloviansk vẫn thuộc về Ukraine là thị trấn Siversk thuộc vùng Donetsk (miền đông Ukraine). Tại vùng chiến tuyến này, cư dân địa phương đã phải sống trong cảnh không nước máy, khí đốt và điện kể từ tháng 5.

Một cụ bà đứng trước lối vào nhà ở Siversk, cách chiến tuyến khoảng 6km, ở vùng Donetsk (Ukraine), ngày 17.8.2022

reuters

Bất chấp khung cảnh tan hoang, các tòa nhà bị cháy sém hoặc lỗ chỗ vết đạn, âm thanh pháo kích liên tục bủa vây, một số người vẫn không chịu đi sơ tán.

Chính phủ đặt mục tiêu sơ tán 2/3 cư dân khỏi các khu vực mà nước này kiểm soát ở chiến trường Donetsk thuộc phía đông trước mùa đông.

Giới chức Ukraine cho biết việc sơ tán là “bắt buộc”, nhưng người dân có thể từ chối bằng cách điền vào biểu mẫu thể hiện ý định ở lại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.