Có căng thẳng trên địa cầu, Mỹ và Nga vẫn hòa thuận trong không gian

31/03/2022 15:56 GMT+7

Một phi hành gia Mỹ và 2 phi hành gia Nga vừa hạ cánh an toàn xuống Kazakhstan hôm 30.3 sau khi rời khỏi trạm không gian quốc tế (ISS) trên cùng một con tàu bất chấp sự xung đột ngày càng cao giữa Moscow và Washington về vấn đề Ukraine.

Một phi hành gia Mỹ và hai phi hành gia Nga đã chia tay các thành viên phi hành đoàn trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) vào hôm 30.3 trước khi lên tàu trở về trái đất.

Mark Vande Hei của NASA, người đã hoàn thành sứ mệnh ISS thứ hai của mình, đã xác lập kỷ lục về thời gian ở trong không gian với 355 ngày liên tục trên quỹ đạo. Kỷ lục trước đó là 340 ngày do phi hành gia Scott Kelly thiết lập vào năm 2016.

Sau khi hạ xuống mặt đất, Vande Hei mỉm cười và vẫy tay chào khi được đưa ra khỏi khoang đáp và được các nhân viên y tế kiểm tra các chỉ số sức khỏe quan trọng.

Người đứng đầu cơ quan vũ trụ của Nga viết trên Telegram: "Phi hành đoàn cảm thấy rất tốt sau khi hạ cánh".

Chuyến bay mang theo Vande Hei cùng hai phi hành gia người Nga Anton Shkaplerov và Pyotr Dubrov đã được theo dõi chặt chẽ giữa những đồn đoán về khả năng căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Nga có thể ảnh hưởng đến việc hợp tác trong không gian.

Bất chấp những căng thẳng giữa hai quốc gia, các phi hành gia vẫn hợp tác làm việc rất chuyên nghiệp

ảnh: zingablabs

Sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine, Mỹ đã áp dụng các biện pháp cấm vận Nga, bao gồm hạn chế xuất khẩu công nghệ cao nhằm làm suy giảm sức mạnh ngành hàng không vũ trụ của đối thủ.

Người đứng đầu cơ quan vũ trụ Nga đáp trả rằng Nga sẽ không còn cung cấp động cơ tên lửa do Nga sản xuất cho hai nhà thầu của NASA.

Về phần mình, NASA cho biết các thành viên phi hành đoàn ISS của Mỹ và Nga đã biết rõ về những gì diễn ra trên trái đất nhưng vẫn làm việc chuyên nghiệp cùng nhau mà không hề căng thẳng.

Ba người quay trở lại hôm 30.3 đã được thay thế bằng ba phi hành gia người Nga đã gia nhập ISS vào đầu tháng này, cùng làm việc với ba phi hành gia người Mỹ và một người Đức trên quỹ đạo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.