Con tin, tù nhân tiếp tục trở về nhờ thỏa thuận ngừng bắn Israel-Hamas

Con tin, tù nhân tiếp tục trở về nhờ thỏa thuận ngừng bắn Israel-Hamas

Linh Trương
Linh Trương
27/11/2023 06:26 GMT+7

13 phụ nữ và trẻ vị thành niên Israel bị Hamas bắt làm con tin, trong đó có 4 công dân Thái Lan đã đến Israel hôm 26.11, sau khi nhóm binh sĩ người Palestine trả tự do cho nhóm tù nhân thứ hai trong thỏa thuận ngừng bắn với Israel.

Niềm vui hiếm hoi bừng lên trên gương mặt những người dân Israel và Palestine vào sáng sớm hôm 26.11 khi việc trao đổi con tin và tù nhân tiếp tục được thực hiện, sau khi một số tranh cãi đã đe dọa làm thỏa thuận bị sụp đổ.

13 con tin Israel được thả gồm 6 phụ nữ và 7 trẻ vị thành niên nhờ lực làm trung gian của Ai Cập và Qatar.

Hamas công bố video cho thấy một nhóm tay súng đang thực hiện chuyển giao con tin cho Hội Chữ thập đỏ, tổ chức sẽ chuyển các con tin về nhà.

Có 4 công dân Thái Lan cũng được giải thoát từ Gaza. Theo Hamas, đây là một thỏa thuận riêng biệt do Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian.

Theo một bản tin của người Palestine, ở phía ngược lại, 39 thường dân Palestine trong đó có 33 trẻ vị thành niên đã được thả khỏi các nhà tù của Israel. Rất đông người dân đã đến ăn mừng ở khu vực Bờ Tây.

Nhiều con tin tiếp tục được thả tự do nhờ thỏa thuận ngừng bắn của Israel-Hamas - Ảnh 1.

Một con tin nhỏ tuổi gặp lại bố trong đợt thả con tin lần thứ hai.

REUTERS

Tuy nhiên, cuộc trao đổi hôm 25.9 đã bị trì hoãn trong vài giờ và dẫn đến lo sợ thỏa thuận bất thành khi Hamas cáo buộc Israel không thực hiện đúng yêu cầu, và đe dọa sẽ từ chối thả người.

Hamas cho biết vào thời điểm đó, chỉ 65 trong số 340 xe tải chở viện trợ nước ngoài vào Gaza đến được các khu vực phía bắc bị ảnh hưởng nặng nề nhất, "chưa bằng một nửa so với những gì Israel đã đồng ý".

Lực lượng Israel cho biết việc phân phối viện trợ tại khu vực phía bắc Gaza là do Liên Hiệp Quốc và các tổ chức quốc tế thực hiện.

Tranh cãi cũng liên quan đến việc Israel thả những người Palestine đang bị giam giữ. Tình hình sau đó đã được cứu vãn nhờ những các nhà hòa giải từ Ai Cập và Qatar, song điều này cũng cho thấy sự mong manh của thỏa thuận

Phát biểu với đài CNN, ông Majed Al-Ansari, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar cho biết:

"Trong thời điểm này, điều chúng tôi hy vọng là ở ngày thứ hai hay thứ ba tạm dừng bắn, chúng tôi sẽ có thể giải quyết được nhiều chi tiết từng gây nhiều khó khăn cho ngày hôm nay".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.