Cứu hộ động đất Nhật Bản cạn thời gian vàng

Cứu hộ động đất Nhật Bản cạn thời gian vàng

Thế Vinh
Thế Vinh
05/01/2024 13:16 GMT+7

Hàng nghìn nhân viên cứu hộ vẫn nỗ lực tìm kiếm những người sống sót sau trận động đất ngày đầu năm mới khiến hơn 90 người thiệt mạng ở Nhật Bản, với hy vọng cứu được càng nhiều người càng tốt mặc dù giai đoạn vàng 72 giờ đã kết thúc vào chiều thứ 4.1.

Tại thành phố Wajima của Nhật Bản, lực lượng cứu hộ chạy đua với thời gian để giải cứu những người vẫn bị mắc kẹt dưới đống đổ nát sau trận động đất ngày đầu năm mới.

Phải mất 44 giờ họ mới cứu được cụ ông ngoài 80 tuổi này.

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida hôm 4.1 cho biết nhiều người vẫn bị kẹt dưới các tòa nhà bị sập.

Ông nói thêm rằng khoảng 7.000 nhân viên cứu hộ hiện đang hoạt động trong vùng động đất, hoặc trên đường đến đó.

Thủ tướng Kishida nói: "Tình hình ở khu vực bị ảnh hưởng rất khó khăn, nhưng từ góc độ cứu người, chúng tôi đang nỗ lực hết sức để cứu hộ và cung cấp cứu trợ cho càng nhiều người càng tốt trước khi giai đoạn 72 giờ quan trọng sau thảm họa sẽ kết thúc vào tối nay [4.1]"

Khi giai đoạn 72 giờ đã trôi qua, các quan chức cấp cứu lo ngại tỷ lệ sống sót sẽ giảm xuống.

Tại quận Ishikawa bị động đất tàn phá, đường phố còn ngổn ngang những đám rối dây điện và tàn tích của một tòa nhà ám khói vì hỏa hoạn ở Wajima.

Nhà chức trách cho biết hàng cứu trợ đã được đưa đến, nhưng nhiều người sơ tán nhìn chung vẫn bị cắt nguồn thực phẩm, nước, điện và thông tin liên lạc trong bối cảnh nhiệt độ đóng băng và thời tiết xấu.

Hàng nghìn bữa ăn và nước uống được gửi đến nhưng không đủ cho 11.000 người sơ tán.

Hàng trăm người xếp hàng chờ mua thực phẩm, như cô Kyoko Kinoshita, hiện đang trú tại một trung tâm sơ tán.

"Không có nước máy, không có nhà vệ sinh và chúng tôi không thể rửa tay. Có những đứa trẻ nhỏ ở trung tâm sơ tán và nỗi lo lớn nhất của tôi là chúng bị nhiễm Covid hoặc cúm. Bệnh lây lan".

Mức độ thiệt hại từ trận động đất và trận sóng thần do động đất gây ra vẫn chưa rõ ràng.

Hiện chưa thể tiếp cận được 30 ngôi làng. Một số viện trợ đã được chuyển qua đường biển thay vì đường bộ vì các quan chức cho biết nhiều con đường đã bị chặn.

Tuy nhiên, Thống đốc Ishikawa hôm 4.11 cho biết các tàu lớn đã không thể cập cảng ở một số vịnh trên bán đảo Noto vì đáy biển trở nên gập ghềnh sau trận động đất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.