Điểm xung đột: Bất ngờ đường hầm lớn của Hamas; Ukraine trách Mỹ 'kỳ vọng phi thực tế'

Điểm xung đột: Bất ngờ đường hầm lớn của Hamas; Ukraine trách Mỹ 'kỳ vọng phi thực tế'

18/12/2023 23:46 GMT+7

Không chỉ đang tiến hành chiến dịch tấn công Dải Gaza mà quân đội Israel ngày 17.12 còn tấn công vị trí của nhóm Hezbollah và quân đội Syria gần thủ đô Damascus

Hãng thông tấn Syria SANA ngày 17.12 dẫn thông báo từ quân đội nước này cho biết Israel đã không kích từ hướng cao nguyên Golan nhằm vào một số vị trí ở vùng ngoại ô thủ đô Damascus. Phòng không Syria bắn hạ một số tên lửa của Israel, nhưng đã có hai binh sĩ Syria bị thương và gây ra một số cơ sở vật chất bị thiệt hại.

Nhóm Quan sát Nhân quyền Syria, có trụ sở tại Anh, cho biết tiêm kích Israel tấn công “các tổ hợp phòng không của quân chính phủ Syria cùng vị trí của nhóm Hezbollah” ở khu vực phía nam thủ đô Damascus.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) chưa bình luận về thông tin trên. Nhưng Israel trong khoảng một thập niên qua đã mở hàng trăm đợt không kích nhằm vào các mục tiêu tại Syria, dù hiếm khi xác nhận hoặc công bố chi tiết.

Về cuộc chiến tại Dải Gaza, chính phủ Israel tuyên bố giữ vững mục tiêu xóa sổ Hamas nhưng sẽ thực hiện các biện pháp đặc biệt để tránh tấn công dân thường. Bên cạnh đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết cách tốt nhất để giải cứu các con tin là phải tăng cường gây áp lực lên lực lượng Hamas.

Trong ngày 17.12, Israel tuyên bố đã tìm ra đường hầm lớn bất thường của Hamas nằm gần cửa khẩu Erez ở phía bắc Dải Gaza được xây dựng quy mô lớn, có đầy đủ hệ thống điện, thoát nước và liên lạc.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày 17.12 thông báo chỉ trong vòng 24 giờ, các hệ thống phòng không đã bắn hạ 2 máy bay MiG-29, một máy bay Su-25 và 91 máy bay không người lái (UAV) của các lực lượng Ukraine. Nhiều UAV bị bắn hạ tại các vùng lãnh thổ của Nga.

Cùng ngày, Không quân Ukraine thông báo Nga đã thực hiện một đợt không kích trong đêm bằng một tên lửa đạn đạo Iskander, một tên lửa hành trình và các UAV tấn công. Các hệ thống phòng không của Ukraine phá hủy quả tên lửa hành trình và 20 UAV. Quả Iskander không tấn công trúng mục tiêu.

Mảnh vỡ UAV rơi tại tỉnh Odessa gây thiệt hại nhiều ngôi nhà và làm một người thiệt mạng. Nga và Ukraine không bình luận về những tuyên bố của nhau.

Trong một diễn biến khác, nhóm vũ trang mang tên Quân đoàn Tự do Nga ủng hộ Ukraine hôm 17.12 tuyên bố đã xâm nhập vài km qua biên giới để tấn công một đơn vị Nga ở tỉnh Belgorod. Nhóm này cũng cho biết đã gài mìn ở một số địa điểm trước khi rút quân.

Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) xác nhận đã xảy ra giao tranh khiến doanh trại của trung đội Nga bị phá hủy. Tỉnh trưởng vùng Belgorod thuộc Nga Vyacheslav Gladkov trước đó thông báo làng Terebreno bị “quân đội Ukraine” tấn công và đã xảy ra “các cuộc đấu súng” ở khu vực rìa ngôi làng. Giao tranh khiến ba ngôi nhà và đường dây điện bị hư hại, song không có dân thường bị thương.

Kính mời quý vị đón xem bản tin cập nhật tình hình tại các điểm nóng xung đột thế giới ngày 18.12.2023 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.