Điểm xung đột: Đòn nặng cho không quân Nga; Moscow dọa cắt quan hệ với Washington

Điểm xung đột: Đòn nặng cho không quân Nga; Moscow dọa cắt quan hệ với Washington

23/12/2023 23:47 GMT+7

Bộ Quốc phòng Nga ngày 22.12 thông báo đã ngăn chặn 5 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine ở miền nam thủ đô Moscow trong chưa đầy một giờ. Bốn trong số đó bị chặn tại vùng Kaluga trong khi chiếc còn lại bị phá hủy trong vùng Moscow. Không có thiệt hại hay thương vong nào được báo cáo.

Cùng ngày, Ukraine nói đã bắn hạ 24 trong số 28 UAV Shahed do Nga phóng đến trong đêm. Vụ tấn công khiến các tòa chung cư tại Kyiv bị hư hại, cùng một cơ sở hạ tầng và nhà kho chứa ngũ cốc tại các tỉnh miền nam.

Tính từ đầu chiến sự đến hôm 21.12, Ukraine cho biết Nga đã phóng khoảng 7.400 quả tên lửa và 3.700 UAV Shahed do Iran chế tạo về phía các mục tiêu tại Ukraine.

Bên cạnh đó, Tư lệnh không quân Ukraine Mykola Oleschuk thông báo lực lượng đã bắn hạ 3 chiếc may bay tiêm kích-bom Su-34 hiện đại của Nga ở hướng nam.

Theo trang tin The Kyiv Independent ngày 23.12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa công bố các mục tiêu chính sách đối ngoại trong năm tới trong bài phát biểu trước các nhà ngoại giao của nước này.

Trong bối cảnh lo ngại về sự hỗ trợ ngày càng bấp bênh từ Mỹ, ông Zelensky nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường các chương trình hỗ trợ dài hạn cho Ukraine, đây sẽ là “chìa khóa cho sự ổn định của đất nước chúng ta trong chiến tranh”.

Nhà lãnh đạo cho biết các biện pháp cấm vận đối với Nga “cần được tăng cường liên tục”, trong khi Ukraine nên hợp tác với các đối tác quốc tế để tiếp tục tìm kiếm, phong tỏa và tịch thu tài sản của Nga. Tổng thống Zelensky đề cập gói cấm vận thứ 12 của Liên minh châu Âu (EU) đối với Nga mà Hội đồng châu Âu đã thông qua vào ngày 18.12.

Mục tiêu tiếp theo là hội nhập sâu hơn với EU “trong mọi lĩnh vực”, bao gồm phát triển bộ khung đàm phán sau quyết định của Hội đồng châu Âu về việc khởi động các cuộc đàm phán gia nhập với Ukraine vào ngày 14.12.

Bên cạnh đó, một mục tiêu quan trọng khác là tăng cường sản xuất vũ khí trong nước và vận chuyển vũ khí từ nước ngoài.

Liên quan đến xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ngày 22.12 đã bỏ phiếu thông qua một nghị quyết yêu cầu tất cả các bên trong cuộc xung đột cho phép “cung cấp hỗ trợ nhân đạo một cách an toàn và không bị cản trở trên quy mô lớn” tại Dải Gaza, theo AFP.

Nghị quyết cũng kêu gọi tạo ra “các điều kiện để chấm dứt chiến sự một cách bền vững” nhưng không kêu gọi chấm dứt giao tranh ngay lập tức.

Nga và Mỹ, cả hai thành viên đều có thể phủ quyết biện pháp này với tư cách là thành viên thường trực của hội đồng, đã bỏ phiếu trắng, nghĩa là nó được thông qua với 13 phiếu ủng hộ. Tuy nhiên, đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Linda Thomas-Greenfield gọi nghị quyết này là “một bước tiến mạnh mẽ”. Bà nói hội đồng này đã “mang lại một tia hy vọng giữa biển cả đau khổ”.

Kính mời quý vị đón xem bản tin cập nhật tình hình tại các điểm nóng xung đột thế giới ngày 23.12.2023 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.