Điểm xung đột: Israel mở rộng tấn công nam Gaza; Avdiivka nguy ngập vì thiếu đạn dược

Điểm xung đột: Israel mở rộng tấn công nam Gaza; Avdiivka nguy ngập vì thiếu đạn dược

10/12/2023 23:45 GMT+7

Cố vấn An ninh Quốc gia Israel Tzachi Hanegbi hôm 9.12 nói hơn 7.000 thành viên nhóm vũ trang Hamas đã thiệt mạng trong chiến dịch của Israel ở Dải Gaza.

Cố vấn An ninh Quốc gia Israel nói con số thực tế có thể lớn hơn vì chưa thể xác định số người chết trong những đường hầm, tòa nhà bị sập. Theo đài BBC, lữ đoàn al-Qassam, tức cánh quân sự của Hamas ở Gaza, có khoảng 30.000 thành viên trước khi xung đột nổ ra.

Israel khẳng định chiến dịch của họ đang đảm bảo tiến độ. Tuy nhiên, tư lệnh Israel Herzi Halevi cũng kêu gọi các binh sĩ “nỗ lực hơn nữa”.

Cơ quan y tế ở Gaza nói rằng 17.700 người ở Dải Gaza đã thiệt mạng trong chiến dịch của Israel, phần lớn là phụ nữ và trẻ em.

Một quan chức Israel gần đây cũng thừa nhận là trong chiến dịch tấn công, cứ mỗi tay súng Hamas bị tiêu diệt thì cũng có khoảng 2 dân thường thiệt mạng. Israel nói thương vong dân thường cao là vì Hamas dùng dân thường làm lá chắn. Nhóm Hamas đã bác bỏ cáo buộc này.

Kể từ khi Hamas tấn công Israel vào ngày 7.10 khiến 1.200 người thiệt mạng, Israel đã đáp lại bằng chiến dịch quân sự tại Gaza, đến nay khiến 17.700 người thiệt mạng và 48.780 người bị thương, theo số liệu của cơ quan y tế do Hamas quản lý.

Báo Haaretz của Israel mới đây đăng nghiên cứu của giáo sư xã hội học Yagil Levy tại Đại học Mở Israel, trong đó nói rằng chiến dịch oanh tạc từ trên không của nước này tại Gaza gây nhiều thương vong cho dân thường.

Cụ thể, trong 3 chiến dịch không kích trước đó tại Gaza trong giai đoạn từ năm 2012-2022, tỷ lệ dân thường trong tổng số người thiệt mạng chỉ khoảng 40%. Tỷ lệ giảm xuống còn 33% trong chiến dịch vào đầu năm nay.

Tuy nhiên, chỉ trong 3 tuần đầu tiên của cuộc xung đột đang diễn ra, tỷ lệ dân thường trong tổng số người thiệt mạng là 61%, mức chưa từng thấy. Tỷ lệ này cũng cao hơn nhiều so với mức trung bình của tất cả các cuộc xung đột trên thế giới trong thế kỷ 20 (khoảng 50%).

Liên quan đến chiến sự tại Ukraine, Đệ nhất phu nhân nước này, bà Olena Zelenska, cho rằng người dân sẽ phải đối mặt với vấn đề sinh tử nếu các nước phương Tây không tiếp tục nỗ lực hỗ trợ Kyiv.

Phát biểu của bà Zelenska xuất hiện một ngày sau khi các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa ở Mỹ chặn một dự luật quan trọng trong đó có các khoản viện trợ Ukraine với tổng giá trị hơn 60 tỉ USD. Trong một cuộc phỏng vấn với BBC hôm 8.12, bà Zelenska nói việc viện trợ bị trì hoãn là một “mối nguy chết người” đối với Ukraine.

Bà cho biết mình cảm thấy rất đau lòng trước những dấu hiệu cho thấy tinh thần sẵn sàng và nhiệt tình giúp đỡ của phương Tây có thể phai nhạt.

Nhà Trắng đã cảnh báo rằng ngân sách của Mỹ dành cho Ukraine có thể sớm cạn kiệt trong khi quốc hội Mỹ tiếp tục bế tắc trong việc thông qua ngân sách.

Viện trợ của Liên minh châu Âu (EU) cho Ukraine cũng đang gặp trở ngại. Song theo Reuters, một quan chức cấp cao của EU hôm 8.12 cho hay liên minh sẽ tìm cách cung cấp thêm hỗ trợ tài chính cho Ukraine tại hội nghị thượng đỉnh vào tuần tới, ngay cả khi Hungary phản đối việc này.

Kính mời quý vị đón xem bản tin cập nhật tình hình tại các điểm nóng xung đột thế giới ngày 10.12.2023 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.