Điểm xung đột: Tỉ phú Musk không tin Ukraine sẽ thắng; thêm tàu Nga chìm ở biển Đen?

Điểm xung đột: Tỉ phú Musk không tin Ukraine sẽ thắng; thêm tàu Nga chìm ở biển Đen?

14/02/2024 23:45 GMT+7

Hãng tin Lenta của Nga hôm 14.2 đưa tin quân đội Nga đã tiến hành “đòn tấn công dữ dội” nhằm vào thao trường huấn luyện của lực lượng vũ trang Ukraine tại thành phố Selidovo thuộc tỉnh Donetsk, cách thành trì Avdiivka khoảng 35km về phía đông.

Theo bản tin này, “nhiều tiểu đoàn Ukraine với tổng quân số khoảng 1.500 binh sĩ có mặt ở khu vực mục tiêu trước khi xảy ra đòn tấn công. Số quân này đang tập kết để chuẩn bị tăng viện cho thành phố Avdiivka”.

Lực lượng Nga hiếm khi tập kích quy mô lớn ở cách xa tiền tuyến như vậy nên có lẽ quân đội Ukraine đã không phân tán các đơn vị mà tập trung tại một địa điểm.

Truyền thông Nga cho biết đòn đánh mở đầu bằng nhiều tên lửa đạn đạo Iskander-M mang đầu đạn chùm, có khả năng gây sát thương lớn cho bộ binh và xe quân sự vỏ giáp mỏng ở nơi trống trải. Đợt tập kích thứ hai diễn ra sau đó khoảng một giờ, trước khi quân đội Nga tung đòn đánh bồi thứ ba vào thời điểm chưa xác định.

Ngoài tên lửa Iskander-M, lực lượng Nga dường như cũng huy động pháo phản lực hạng nặng Uragan và Smerch cho đòn tấn công. Theo hãng tin Lenta, “dữ liệu sơ bộ cho thấy ít nhất 300 người đã chết và bị thương”. Phía Ukraine chưa bình luận về thông tin từ truyền thông Nga.

Vụ tập kích diễn ra trong bối cảnh Nga tiếp tục siết vòng vây quanh Avdiivka, đồng thời tăng cường tập kích khu vực hậu phương đang duy trì tiếp tế cho thành trì này.

Giành được Avdiivka sẽ giúp quân đội Nga mở rộng thêm 50-60km trên tiền tuyến, tạo nên cửa ngõ từ thủ phủ Donetsk đến các thành phố khác như Konstantinovka ở phía bắc, tiến gần hơn tới mục tiêu kiểm soát hoàn toàn tỉnh Donetsk.

Các quan chức và truyền thông Ukraine ngày 13.2 cho biết Nga đã tấn công thành phố Dnipro ở miền trung Ukraine bằng tên lửa và máy bay không người lái, làm hư hại một nhà máy điện và buộc chính quyền phải đóng cửa các trường học và sơ tán một bệnh viện.

Không quân Ukraine thông báo trên Telegram rằng thành phố có gần một triệu dân này đã bị tấn công bởi một tên lửa và bốn nhóm máy bay không người lái tiếp cận từ phía nam, phía đông và phía bắc. Phía Ukraine đã bắn hạ 16 trong số 23 máy bay không người lái.

Nhà cung cấp điện tư nhân lớn nhất Ukraine DTEK cho biết một nhà máy nhiệt điện đã bị hư hại nghiêm trọng, song không có thương vong.

Công ty không cho biết nhà máy điện nằm ở đâu, nhưng công ty cấp nước của Dnipro cho biết trên Telegram rằng “do mất điện”, nguồn cung cấp nước đã bị tạm dừng cục bộ và truyền thông Ukraine đưa tin một nhà máy điện ở Dnipro đã bị tấn công.

Thống đốc tỉnh Dnipropetrovsk, Serhiy Lysak, cho biết cơ sở hạ tầng năng lượng đã bị tấn công nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Ông cho biết 10 máy bay không người lái đã bị phá hủy tại thành phố Dnipro.

Theo Thị trưởng Dnipro Borys Filatov, chính quyền đóng cửa các trường học ở một khu vực lân cận và sơ tán ít nhất một bệnh viện trước đợt rét đậm dự kiến sẽ làm gia tăng áp lực lên lưới điện. Nga không lập tức đưa ra bình luận.

Trong khi đó ở Mỹ, Thượng viện nước này vừa thông qua dự luật bao gồm khoản viện trợ 61 tỉ USD cho Ukraine dù dự luật này có thể không qua được ải Hạ viện. Và trong số những người không ủng hộ nó có cả tỉ phú Elon Musk.

Kính mời quý vị đón xem bản tin cập nhật tình hình tại các điểm nóng xung đột thế giới ngày 14.2.2024 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.