Điện ảnh Nga hưởng lợi từ cuộc xung đột tại Ukraine?

Điện ảnh Nga hưởng lợi từ cuộc xung đột tại Ukraine?

09/02/2024 15:02 GMT+7

Mosfilm, gã khổng lồ điện ảnh Liên Xô và Nga thuộc sở hữu nhà nước, kỷ niệm 100 năm thành lập vào ngày 30.1, và tổng giám đốc của hãng cho biết hãng đã chuẩn bị tốt để phát triển thịnh vượng trong bối cảnh xung đột đang diễn ra với Ukraine.

Hãng phim nhà nước Mosfilm, người khổng lồ của điện ảnh Liên Xô và Nga, từng sản xuất nhiều bộ phim kinh điển như “Chiến hạm Potemkin” và “Solaris”, vừa kỷ niệm 100 năm thành lập vào ngày 30.1.

Và tổng giám đốc của hãng tin rằng Mosfilm có vị thế tốt để phát triển thịnh vượng trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.

Ông Karen Shakhnazarov, người đã lãnh đạo Mosfilm hơn 25 năm, cho biết sự đối đầu giữa Moscow và phương Tây về hoạt động mà Nga gọi là “chiến dịch quân sự đặc biệt” ở Ukraine sẽ mang lại lợi ích cho các nhà làm phim nước này:

“Đó là một món quà cho chúng tôi. Nhưng vấn đề là chúng tôi có thể sử dụng điều đó như thế nào? Tôi hy vọng rằng nó có tác dụng. Tuy nhiên, tôi phải nói rằng người Mỹ đã đến thị trường của chúng tôi, bằng cách này hay cách khác. Tôi có cảm giác điều đó sẽ xảy ra ngày một nhiều hơn. Có thể hiểu rằng cạnh tranh là điều cần thiết đối với ngành điện ảnh, nhưng có những lúc chúng ta cần nâng cao trình độ làm phim của mình và bây giờ là thời điểm tốt để làm điều đó”.

Một số phim phương Tây vẫn được chiếu ở các rạp chiếu phim ở Nga, nhưng thường rất lâu sau khi đã ra rạp ở nơi khác. Vì vậy, ngành công nghiệp điện ảnh trong nước ngày càng trở nên quan trọng đối với doanh thu phòng vé.

Điện ảnh Nga hưởng lợi từ cuộc xung đột tại Ukraine?- Ảnh 1.

Nhà làm phim người Nga kiêm tổng giám đốc hãng phim Mosfilm, Karen Shakhnazarov, trả lời phỏng vấn Reuters tại văn phòng của ông ở Moscow (Nga), ngày 29.11.2023

REUTERS

Mosfilm chỉ sản xuất một phần nhỏ phim ở Nga. Nhưng họ vẫn là một thế lực lớn, tự hào với các bối cảnh ngoài trời rộng lớn, cơ sở ghi hình, chỉnh sửa và hình ảnh đồ họa điện toán tiên tiến cũng như một tổ hợp rạp chiếu phim lớn.

Ông Shakhnazarov là một trong những nhân vật văn hóa hàng đầu ở Nga đã công khai tán thành chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine ngay sau khi nó bắt đầu.

“Tôi nghĩ điều đó không thể tránh được. Mọi thứ đều dẫn đến điều đó, bằng cách này hay cách khác. Nó có thể đã có một hình dạng khác. Nhưng đây là cách nó được thể hiện. Sau sự sụp đổ của Liên Xô thì phương Tây, với tư cách là một trung tâm hùng mạnh, đã quyết định giải quyết vấn đề đối thủ truyền kiếp theo hướng có lợi cho mình, một lần và mãi mãi. Phương Tây đã cố gắng làm điều đó bằng cách mở rộng NATO, đó là điều hiển nhiên. Nó đã dẫn đến cuộc xung đột diễn ra ở Ukraine”.

Kyiv và các đồng minh bác bỏ lời biện minh này, mô tả chiến dịch là một công cuộc giành lãnh thổ bất hợp pháp trong đó các lực lượng Nga đã phạm tội ác chiến tranh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.