Điện Kremlin nói cáo buộc giết thủ lĩnh Wagner là ‘dối trá’

Điện Kremlin nói cáo buộc giết thủ lĩnh Wagner là ‘dối trá’

26/08/2023 20:31 GMT+7

Điện Kremlin đã bác bỏ những tin đồn về vai trò của mình liên quan đến cái chết của ông Yevgeny Prigozhin, người đứng đầu nhóm quân sự tư nhân Wagner, trong một vụ rơi máy bay.

Điện Kremlin đã bác bỏ những tin đồn về vai trò của mình liên quan đến cái chết của người đứng đầu nhóm quân sự tư nhân Wagner Yevgeny Prigozhin.

Ông Prigozhin được xem là đã thiệt mạng sau một vụ rơi máy bay tối 23.8 tại Nga. Vụ việc xảy ra hai tháng sau khi nhóm Wagner tổ chức cuộc nổi loạn bất thành ở Nga.

Một số chính trị gia và nhà bình luận phương Tây đã đưa ra giả thuyết mà không có bằng chứng rằng ông Prigozhin bị ám sát theo lệnh của Moscow. Tuy nhiên, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói những phát ngôn cáo buộc Nga ra lệnh giết ông Prigozhin là lời dối trá.

Cơ quan hàng không Nga cho biết ông Prigozhin có mặt trên một chiếc máy bay tư nhân bị rơi vào tối 23.8 ở phía tây bắc Moscow và không có người nào trên máy bay sống sót.

Tuy nhiên, ông Peskov từ chối xác nhận cái chết của ông Prigozhin với lý do cần phải chờ kết quả xét nghiệm.

Điện Kremlin gọi cáo buộc giết thủ lĩnh Wagner là ‘dối trá’ - Ảnh 1.

Các chuyên gia làm việc tại hiện trường vụ tai nạn máy bay tư nhân có liên quan đến thủ lĩnh Wagner Yevgeny Prigozhin ở vùng Tver (Nga), ngày 24.8.2023

REUTERS

Dù vậy, hôm 24.8 ông Putin đã công khai gửi lời chia buồn tới gia đình những người thiệt mạng. Ông đề cập tới viên thủ lĩnh Wagner như một người đã phạm một số “sai lầm nghiêm trọng”.

Các nhà điều tra Nga đã mở cuộc điều tra về những gì đã xảy ra nhưng vẫn chưa cho biết họ nghi ngờ nguyên nhân nào khiến máy bay rơi. Họ cũng chưa chính thức xác nhận danh tính của 10 thi thể được tìm thấy từ xác máy bay.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.