Doanh nghiệp ô tô Nhật Bản ồ ạt vào Thái Lan làm xe điện

Doanh nghiệp ô tô Nhật Bản ồ ạt vào Thái Lan làm xe điện

26/12/2023 08:57 GMT+7

4 nhà sản xuất ô tô lớn của Nhật Bản sẽ đầu tư 150 tỉ baht, tương đương hơn 4 tỉ USD vào Thái lan trong 5 năm tới, nhằm hỗ trợ nước này chuyển đổi sang sản xuất xe điện.

Thái Lan đã luôn là trung tâm lắp ráp ô tô nhiên liệu đốt trong của khu vực. Nay nước này đang định hướng tiếp tục trở thành trung tâm sản xuất ô tô điện bằng cách thu hút đầu tư nước ngoài. Mới đây, người phát ngôn của chính phủ Thái Lan cho biết 4 nhà sản xuất ô tô lớn của Nhật Bản sẽ đầu tư 150 tỉ baht, tương đương hơn 4 tỉ USD vào nước này trong 5 năm tới, nhằm hỗ trợ Thái Lan chuyển đổi sang sản xuất xe điện.

Doanh nghiệp ô tô Nhật Bản ồ ạt vào Thái Lan làm xe điện- Ảnh 1.

Doanh nghiệp ô tô Nhật Bản ồ ạt vào Thái Lan làm xe điện

REUTERS

Các hãng xe Nhật đầu tư vào Thái Lan bao gồm: Toyota, Honda, Isuzu và Mitsubishi. Trong đó, Toyota và Honda mỗi hãng đầu tư 50 tỉ baht, khoảng 1,4 tỉ USD. Isuzu đầu tư 30 tỉ baht, tương đương hơn 860 triệu USD. Mitsubishi đầu tư 20 tỉ baht, khoảng hơn 570 triệu USD.

Cho tới nay, Thái Lan là nước sản xuất và xuất khẩu ô tô lớn nhất trong khu vực. Còn trong nước, thị trường ô tô Thái Lan bị các hãng xe Nhật Bản thống trị. Tuy nhiên, gần đây, các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc đã đầu tư lớn để tăng thị phần.

Khoản đầu tư mới nhất của các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản sẽ hỗ trợ chính sách của chính phủ Thái Lan trong việc chuyển đổi từ xe động cơ đốt trong sang xe điện.

Thái Lan đang đặt mục tiêu chuyển đổi khoảng 1/3 sản lượng hàng năm, tương đương 2,5 triệu xe, sang xe điện vào năm 2030 và đang chuẩn bị các biện pháp khuyến khích đầu tư. Trong đó, Thái Lan có chính sách cắt giảm thuế và tăng trợ cấp để thu hút một loạt nhà sản xuất ô tô Trung Quốc, bao gồm BYD và Great Wall Motor.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.