Đời sống nô lệ La Mã cổ đại hiện ra dưới lớp tro bụi gần Pompeii

14/11/2021 09:30 GMT+7

Các nhà khảo cổ đã phát hiện ra một căn phòng tại một biệt thự ngay bên ngoài thành phố Pompeii (Ý), nơi bị chôn vùi bởi vụ phun trào núi lửa, có giường và các đồ vật khác, làm sáng tỏ điều kiện sống của nô lệ thời La Mã cổ đại .

Các nhà khảo cổ đã phát hiện ra một “căn phòng của nô lệ” gần Pompeii (Ý), làm sáng tỏ điều kiện sống của các nô lệ trong thành phố thời La Mã cổ đại.

Ông Grabiel Zuchtriegel, Giám đốc công viên khảo cổ Pompeii, mô tả bên trong căn phòng được khai quật là những chiếc giường vô cùng đơn giản, trong đó có 2 giường lớn và 1 giường nhỏ hơn.

Đời sống nô lệ La Mã cổ đại hiện ra dưới lớp tro bụi gần Pompeii - Ảnh 1.

Bên trong "căn phòng nô lệ" vừa được khai quật tại một biệt thự La Mã tại Ý

reuters

“Có lẽ căn phòng này là của một gia đình nô lệ, nhưng chúng tôi cũng chưa chắc lắm. Chúng tôi chỉ biết chắc rằng cuộc sống của họ vô cùng bấp bênh với những điều kiện như vậy”, ông nói.

Theo luật lệ La Mã, nô lệ chỉ được coi là tài sản và không có tư cách công dân. Pompeii là nơi sinh sống của khoảng 13.000 người. Thành phố bị chôn vùi dưới lớp tro khi núi lửa Vesuvius phun trào vào năm 79 sau Công nguyên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.