Đức, Pháp, Ba Lan tìm cách dẹp bất hòa, liên minh giúp Ukraine có vũ khí tầm xa

Đức, Pháp, Ba Lan tìm cách dẹp bất hòa, liên minh giúp Ukraine có vũ khí tầm xa

La Vi
La Vi
17/03/2024 10:33 GMT+7

Thủ tướng Đức Olaf Scholz đón tiếp những người đồng cấp Pháp và Ba Lan tại Berlin hôm 15.3 trong nỗ lực thể hiện sự thống nhất của châu Âu trong việc hỗ trợ Ukraine sau nhiều tuần xích mích giữa các đồng minh.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết các đồng minh phương Tây của Kyiv sẽ hợp tác trong khuôn khổ một liên minh mới để cung cấp cho lực lượng Ukraine những loại vũ khí tầm xa.

Trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk ở Berlin hôm 15.3, Thủ tướng Đức tuyên bố rằng các nước đã đồng ý mở rộng sản xuất thiết bị quân sự ở mỗi nước và “mua thêm nhiều vũ khí hơn nữa cho Ukraine trên thị trường thế giới nói chung”.

Thủ tướng Scholz nói nhóm “đang thành lập một liên minh có năng lực mới về pháo phản lực tầm xa”.

Đức, Pháp, Ba Lan tìm cách dẹp bất hòa, liên minh giúp Ukraine có vũ khí tầm xa- Ảnh 1.

3 nhà lãnh đạo trong cuộc họp báo chung

Reuters

Nhà lãnh đạo Đức không cung cấp thông tin cụ thể nên vẫn chưa rõ liệu ông có đề cập một sáng kiến do ông Macron công bố vào tháng trước hay không.

Sáng kiến của ông Macron được đưa ra trong một hội nghị thượng đỉnh ở Paris nhằm mục đích tạo động lực mới cho lực lượng Ukraine trong cuộc xung đột đã bước sang năm thứ ba.

Cụ thể, ông Macron nói rằng Pháp sẽ lãnh đạo một liên minh mới nhằm cung cấp cho Kyiv “tên lửa và bom tầm trung và tầm xa”. Trước đó, phương Tây cũng đã có những liên minh tương tự giúp Ukraine củng cố năng lực về máy bay không người lái, pháo binh, phòng không và các loại vũ khí khác.

Hiện vẫn chưa rõ các đồng minh của Kyiv có thể cung cấp thêm vũ khí tầm xa loại nào. Anh và Pháp đã cung cấp tên lửa hành trình tầm xa Storm Shadow và SCALP-EG kể từ năm ngoái, và Tổng thống Macron cam kết mua thêm 40 tên lửa khác vào tháng 1. Mỹ cũng gửi một số tên lửa ATACMS. Đức cho đến nay vẫn từ chối gửi tên lửa Taurus tới Ukraine để tránh leo thang thêm xung đột với Nga.

Đức, Pháp, Ba Lan tìm cách dẹp bất hòa, liên minh giúp Ukraine có vũ khí tầm xa- Ảnh 2.

Thủ tướng Đức khẳng định phương Tây 'không chiến tranh với Nga'

Reuters

Trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Macron và Thủ tướng Tusk, thủ tướng Scholz tuyên bố rằng các nước quyết tâm ủng hộ Ukraine và sự giúp đỡ của đồng minh sẽ tiếp tục “chừng nào còn cần thiết”.

Tuy nhiên ông Scholz nói thêm: “Rõ ràng là chúng ta không có chiến tranh với Nga”.

Cuộc gặp hôm 15.3 đánh dấu nỗ lực hàn gắn những bất đồng trong khối, sau khi Tổng thống Macron hồi tháng trước tuyên bố không loại trừ việc triển khai quân đội phương Tây đến Ukraine, gây ra tranh cãi với các đồng minh NATO, trong đó có Đức.

Đức, Pháp và Ba Lan nằm trong số các đồng minh chủ chốt của Ukraine. Đức đã trở thành nhà cung cấp viện trợ quân sự lớn thứ hai cho Ukraine sau Mỹ và đang tăng cường hỗ trợ trong năm nay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.