Elon Musk giành lại ngôi giàu nhất thế giới

Elon Musk giành lại ngôi giàu nhất thế giới

Phương Thúy
Phương Thúy
01/06/2023 16:42 GMT+7

Diễn biến trong phiên giao dịch ngày 31.5 đã giúp tài sản của tỉ phú Elon Musk tăng thêm 2 tỉ USD, qua đó giúp ông vượt qua ông chủ hãng thời trang LVMH để giành lại ngôi vị người giàu nhất thế giới.

Theo Bloomberg, sau phiên giao dịch ngày 31.5, tài sản ông chủ Twitter tăng 2 tỉ USD, nâng tài sản lên mức 192 tỉ USD, tăng 2 tỉ USD. Trong khi đó, tài sản ông trùm hàng xa xỉ Bernard Arnault còn 187 tỉ USD, sau khi giảm 5,25 tỉ USD. Nguyên nhân là cổ phiếu LVMH giảm 2,6% trên sàn giao dịch Paris ngày 31.5.

Trước đó, tỉ phú Arnault vượt qua tỉ phú Elon Musk để thành người giàu nhất thế giới nhờ nhóm hàng xa xỉ lại vẫn được ưa chuộng trong thời kỳ lạm phát cao. Còn nhóm cổ phiếu công nghệ lao dốc trong bối cảnh thế giới dần quay về trạng thái bình thường sau đại dịch.

Tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế toàn cầu gần đây có nhiều dấu hiệu chậm lại, đặc biệt là tại Trung Quốc - nơi tiêu thụ lượng lớn hàng xa xỉ. Cổ phiếu LVMH đã giảm 10% kể từ tháng 4. Có thời điểm, tài sản của ông chủ LVMH giảm 11 tỉ USD chỉ trong một ngày.

Châu Á và Mỹ hiện là các thị trường quan trọng của ngành hàng xa xỉ châu Âu. Theo báo cáo năm ngoái của LVMH, châu Á trừ Nhật Bản đóng góp 30% doanh thu cho hãng. Tỉ lệ này của Mỹ là 27%.

Ngược lại, tỉ phú Elon Musk đã có thêm hơn 55,3 tỉ USD trong năm nay, chủ yếu nhờ Tesla. Cổ phiếu hãng xe điện Mỹ tăng 66% trong năm nay, đóng góp 71% tài sản cho Elon Musk.

Trong tuần này Elon Musk có chuyến thăm Trung Quốc. Trong cuộc gặp Ngoại trưởng Tần Cương ngày 30.5, ông Musk nói Tesla sẵn sàng mở rộng kinh doanh tại Trung Quốc.

Sau các cuộc gặp với quan chức, ông Musk dự kiến thăm và gặp nhân viên nhà máy Tesla tại Thượng Hải. Năm ngoái, nhà máy này sản xuất hơn 700.000 chiếc xe mẫu Model Y và Model 3, chiếm hơn một nửa sản lượng toàn cầu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.