Gần 900 CĐV Liverpool kiện UEFA vì vụ hỗn loạn tại chung kết Champions League

Văn Trình
Văn Trình
06/04/2023 06:30 GMT+7

Gần 900 CĐV Liverpool tham dự trận chung kết Champions League năm 2022 tại Paris đã đệ đơn kiện Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) vì những thương tích cá nhân do hỗn loạn bên ngoài SVĐ Stade de France.

Theo công bố của tòa án tại London, vào ngày 3.4, họ đã đã nhận được hồ sơ kiện UEFA và UEFA Events từ Công ty luật Leigh Day. Công ty này đã đưa ra yêu cầu bồi thường cho 887 cá nhân và hơn 1.076 khách hàng của họ do đã bị tổn thương sau vụ hỗn loạn bên ngoài sân Stade de France. Sau khi nhận được đơn kiện, UEFA vẫn chưa đưa ra bất kỳ động thái nào. 

Hai công ty luật khác là Công ty Pogust Goodhead và Binghams Solicitors có trụ sở tại Liverpool cũng cho biết, sẵn sàng đại diện cho các CĐV Liverpool có ý định kiện UEFA.

Trận chung kết Champions League 2022 giữa Real Madrid và Liverpool diễn ra vào ngày 28.5.2022 tại sân Stade de France. Màn so tài này đã bị trì hoãn 36 phút sau khi hàng nghìn CĐV Liverpool gặp hỗn loạn và không thể vào sân dự khán trận đấu. 

Gần 900 CĐV Liverpool kiện UEFA vì vụ hỗn loạn tại chung kết Champions League - Ảnh 1.

Nhiều CĐV dù sở hữu vé nhưng vẫn không được vào sân

AFP

Sau trận chung kết, Tổng thư ký của UEFA, ông Theodore Theodoridis cho biết UEFA sẽ hoàn lại tiền cho CĐV Liverpool đã mua vé nhưng không được vào sân ngày hôm đó. Ông nói: “Chúng tôi nhận ra những trải nghiệm tiêu cực của những người ủng hộ Liverpool vào ngày hôm đó và UEFA sẽ hoàn lại tiền cho những người đã có vé nhưng không được vào sân".

Gần 900 CĐV Liverpool kiện UEFA vì vụ hỗn loạn tại chung kết Champions League - Ảnh 2.

Trận đấu giữa Real Madrid và Liverpool đã bị hoãn đến 36 phút vì vụ hỗn loạn

AFP

Ban đầu, UEFA đã đổ lỗi cho CĐV Liverpool đã gây ra tình trạng hỗn loạn trước SVĐ Stade de France. Tuy nhiên, rất nhanh sau đó, cơ quan này đã gửi lời xin lỗi đến CĐV của The Kop. 

Nhiều hình ảnh cảnh sát Pháp sử dụng hơi cay đối với những người hâm mộ đã được ghi lại. Nhiều người cũng đã lên tiếng phàn nàn vì gặp phải những chấn thương khi họ bị dồn vào hàng rào bên ngoài SVĐ.

Vào tháng 3.2023, chủ tịch UEFA, ông Aleksander Ceferin cũng đã lên tiếng xin lỗi vì sự hỗn loạn. Ông nói rằng UEFA đã có những sai sót trong khâu tổ chức và sẽ rút kinh nghiệm từ sự kiện này. 

Ông Aleksander Ceferin chia sẻ: “Chúng ta không bao giờ được quên những sai lầm trong quá khứ và không có gì là tự nhiên xảy ra cả. Không một nhà lãnh đạo nào có thể tự hào về một thành tích không tì vết, cho dù họ đầu tư bao nhiêu và cho dù họ có đam mê, chuyên nghiệp hay có kinh nghiệm đến đâu. Tôi và UEFA cũng không khác. Chúng tôi đã nhận ra sai lầm và sẽ thay đổi, không lặp lại chúng”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.