'Gặp đội mạnh như Hàn Quốc là cơ hội để đội tuyển Việt Nam tiến bộ'

16/10/2023 17:57 GMT+7

HLV Troussier khẳng định cuộc so tài với đội tuyển Hàn Quốc là cơ hội để đội tuyển Việt Nam học hỏi và tiến bộ.

Đội tuyển Việt Nam sẽ khép lại loạt trận giao hữu trong tháng 10 bằng cuộc so tài gặp Hàn Quốc, diễn ra lúc 18 giờ ngày 17.10. Sau 2 thất bại trước các đội Trung Quốc và Uzbekistan, đội bóng của HLV Philippe Troussier được kỳ vọng thể hiện sự tiến bộ, rút ra bài học để tiếp tục cải thiện lối chơi.

Theo ông Troussier, đội tuyển Hàn Quốc là đối thủ rất mạnh, thành tích được thể hiện trong những năm qua ở các giải châu Á và thế giới.

"So với 20 năm trước, đội tuyển Hàn Quốc đã trở thành đội bóng đẳng cấp được công nhận rộng rãi. Kỹ năng của cầu thủ Hàn Quốc đã được nâng tầm. Điều này đã được chứng minh bằng kết quả trên sân. Các kỹ năng cơ bản của cầu thủ đang được cải thiện hàng năm. Bóng đá Hàn Quốc cũng sản sinh nhiều tài năng đầy triển vọng", HLV Troussier đánh giá.

'Gặp đội mạnh như Hàn Quốc là cơ hội để đội tuyển Việt Nam tiến bộ' - Ảnh 1.

HLV Troussier tại buổi họp báo

NEWS1

Lần gần nhất đội tuyển Việt Nam so tài với Hàn Quốc diễn ra vào năm 2004. Tại vòng loại Asian Cup 2004, Việt Nam đã gây sốc khi đánh bại Hàn Quốc ở Muscat (Oman) với tỷ số 1-0 nhờ bàn thắng của Văn Quyến. Còn ở cấp độ trẻ, lần gần nhất chạm trán của hai nền bóng đá là tại giải U.23 châu Á 2022, khi U.23 Việt Nam hòa 1-1 trước U.23 Hàn Quốc.

Đội tuyển Việt Nam tập trên sân Suwon tối 16.10

HLV Troussier khẳng định những trận đấu với đối thủ chất lượng như đội tuyển Hàn Quốc là bàn đạp để đội tuyển Việt Nam tiến bộ.

"Đội tuyển Hàn Quốc là đội bóng hàng đầu. Do đó chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho cuộc so tài này. Đội tuyển Việt Nam đã tập trung chuẩn bị, chú trọng cải thiện những gì chúng tôi không thể làm được trong các trận gặp Trung Quốc và Uzbekistan.

Đội tuyển Việt Nam đang trong quá trình xây dựng lối chơi. Ban huấn luyện tập trung phát triển các cầu thủ trẻ. Đây sẽ là trận đấu đóng vai trò là nền tảng cho sự phát triển, tiến bộ của cầu thủ cũng như đội tuyển quốc gia", HLV Troussier nêu quan điểm.

Chiến lược gia người Pháp nói thêm: "Loạt 3 trận giao hữu được tổ chức trong tháng 10 là bước đệm để đội tuyển Việt Nam trở thành một khối thống nhất. Trận đấu với Hàn Quốc sẽ là cơ hội lớn cho chúng tôi".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.