Tiền vệ Hàn Quốc yêu cầu đồng đội cảnh giác trước đội tuyển Việt Nam

16/10/2023 16:38 GMT+7

Tiền vệ phòng ngự Lee Jae-sung khẳng định đội tuyển Hàn Quốc cần chơi tập trung và cẩn trọng ở cuộc so tài với đội tuyển Việt Nam ngày 17.10.

Đội tuyển Việt Nam sẽ đá trận giao hữu cuối trước vòng loại thứ hai World Cup 2026, khi chạm trán đội tuyển Hàn Quốc lúc 18 giờ ngày 17.10 trên sân Suwon World Cup. Đội tuyển Hàn Quốc được đánh giá mạnh hơn hẳn khi đang đứng thứ 26 trên bảng xếp hạng FIFA, hơn 69 bậc so với đội tuyển Việt Nam (hạng 95).

Đội bóng của HLV Jurgen Klinsmann cũng có phong độ ấn tượng khi bất bại 4 trận gần nhất, trong đó có 2 chiến thắng liên tiếp trước Tunisia (4-0) và Ả Rập Xê Út (1-0). Tuy nhiên, tiền vệ kỳ cựu Lee Jae-sung khẳng định đội tuyển Hàn Quốc phải chơi cẩn trọng và tập trung trước đội tuyển Việt Nam.

"Đội tuyển Việt Nam cũng giống các đội mà Hàn Quốc sẽ gặp ở vòng loại thứ hai World Cup, nên chúng tôi phải chuẩn bị tốt. Mỗi trận đấu đều quan trọng nên đội tuyển Hàn Quốc không được lơ là cảnh giác", Lee Jae-sung khẳng định.

Tiền vệ Hàn Quốc yêu cầu đồng đội cảnh giác trước đội tuyển Việt Nam  - Ảnh 1.

Tiền vệ Hàn Quốc yêu cầu đồng đội cảnh giác trước đội tuyển Việt Nam  - Ảnh 2.

Tiền vệ Lee Jae-sung

NEWS1

Cầu thủ đang chơi cho CLB Mainz 05 (Đức) cho rằng dù đội tuyển Hàn Quốc được đánh giá cao hơn, nhưng cuộc so tài với những đội tuyển "cửa dưới" luôn mang lại những khó khăn nhất định.

"Đội tuyển Hàn Quốc không phải lúc nào cũng chơi tốt trước các đội được coi là yếu hơn. Vì vậy, chúng tôi cần chuẩn bị tinh thần tốt hơn. Đừng nghĩ rằng Hàn Quốc có thể dễ dàng chiến thắng chỉ vì đối thủ không mạnh. Đây là điều tôi và Son Heung-min đã trao đổi với nhau. Dù có đôi chút lo lắng và e ngại, nhưng tôi sẽ chuẩn bị tốt cho trận đấu", Lee Jae-sung chia sẻ.

Lee Jae-sung là cầu thủ dày dạn bậc nhất đội tuyển Hàn Quốc. Tiền vệ 31 tuổi ra mắt đội tuyển vào năm 2015, đến nay đã có 74 trận ra sân. Lee Jae-sung đã tham dự 2 kỳ World Cup, đồng thời tích lũy được nhiều kinh nghiệm khi chơi bóng cho các CLB Hàn Quốc và Đức.

Đẳng cấp của Lee Jae-sung được khẳng định khi cầu thủ này được cân nhắc trao băng đội trưởng ở trận gặp đội tuyển Việt Nam.

Trước trận giao hữu với đội tuyển Việt Nam, HLV Klinsmann của đội tuyển Hàn Quốc cũng đánh giá cao tiềm năng của đối thủ, đồng thời yêu cầu học trò chơi hết sức.

"Tôi đã phân tích lối chơi của đội tuyển Việt Nam, đây không phải đối thủ yếu. Đội tuyển Việt Nam có thể cạnh tranh ở Asian Cup hoặc vòng loại thứ ba World Cup. Tôi đã nói với các cầu thủ Hàn Quốc rằng đội tuyển Việt Nam là đối thủ mà chúng ta có thể gặp bất cứ lúc nào. Trận đấu ngày 17.10 là trận mà Hàn Quốc có thể tìm ra những điểm cần cải thiện", HLV Klinsmann đánh giá.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.