Iran có hỗ trợ lực lượng Hamas lên kế hoạch tấn công Israel?

Iran có hỗ trợ lực lượng Hamas lên kế hoạch tấn công Israel?

10/10/2023 06:39 GMT+7

Các quan chức an ninh Iran dường như đã hỗ trợ lực lượng Hamas lên kế hoạch cho cuộc tấn công bất ngờ nhằm vào Israel hôm 7.10 và đưa ra quyết định cuối cùng cho phép Hamas hành động tại một cuộc họp ở Beirut, thủ đô Li Băng, vào ngày 25.9.

Theo tường thuật của tờ The Wall Street Journal ngày 8.10, các quan chức an ninh Iran đã hỗ trợ lực lượng Hamas lên kế hoạch cho cuộc tấn công bất ngờ nhằm vào Israel hôm 7.10 và đưa ra quyết định cuối cùng cho phép Hamas hành động tại một cuộc họp ở Beirut, thủ đô Li Băng, vào ngày 25.9. Tờ báo trích dẫn thông tin từ các thành viên cấp cao của hai nhóm Hamas và Hezbollah.

Theo các nguồn tin, các lãnh đạo của lực lượng tinh nhuệ Quds thuộc IRGC đã làm việc với các nhóm này ít nhất hai tuần một lần kể từ tháng 8, để bàn bạc kế hoạch xâm nhập Israel ở cả trên không, trên bộ và trên biển.

Lãnh đạo Quds Ismail Qaani được cho là đã tham dự một số cuộc họp cùng với thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah, thủ lĩnh Phong trào Thánh chiến Hồi giáo Palestine (PIJ) Ziyad al-Nakhalah, và Saleh al-Arouri, chỉ huy quân sự của Hamas. Các nguồn tin cũng cho biết Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian đã tham dự ít nhất hai cuộc họp.

Trong khi đó, các quan chức Mỹ cho biết họ chưa thấy bằng chứng nào về sự liên quan của Tehran. Trong cuộc phỏng vấn với CNN phát sóng hôm 8.10, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói: “Chúng tôi chưa thấy bằng chứng nào cho thấy Iran chỉ đạo hoặc đứng sau cuộc tấn công cụ thể này, nhưng chắc chắn có mối quan hệ lâu dài”.

Iran dành nhiều tuần hỗ trợ Hamas lên kế hoạch tấn công Israel? - Ảnh 1.

Tổng thống Iran Ebrahim Raisi phát biểu trong cuộc họp với nội các ở thủ đô Tehran (Iran), ngày 8.10.2023

REUTERS

Tuy nhiên, một quan chức châu Âu và một cố vấn cho chính phủ Syria đã cung cấp thông tin tương tự các thành viên cấp cao của Hamas và Hezbollah về vai trò của Iran trong cuộc tấn công ngày 7.10, theo The Wall Street Journal.

Khi được hỏi về các cuộc họp ở Beirut, ông Mahmoud Mirdawi, một quan chức cấp cao của Hamas, cho biết nhóm này đã tự lên kế hoạch cho cuộc tấn công Israel. “Đây là quyết định của người Palestine và Hamas”, ông nói.

Người phát ngôn của phái đoàn Iran tại Liên Hiệp Quốc cho biết nước này ủng hộ các hành động của Hamas nhưng không chỉ đạo họ.

Theo giới quan sát, vai trò trực tiếp của Tehran nếu có sẽ đưa cuộc xung đột kéo dài giữa Iran với Israel ra khỏi bóng tối, làm tăng nguy cơ xung đột lan rộng ở Trung Đông. Israel đã quy trách nhiệm cho Iran và cho rằng nước này đứng sau cuộc tấn công, dù là gián tiếp.

“Chúng tôi biết rằng đã có các cuộc họp ở Syria và ở Li Băng với sự tham gia của các thủ lĩnh khác trong đội quân khủng bố bao vây Israel nên rõ ràng có thể thấy là họ đã cố gắng bắt tay nhau. Các lực lượng ủy nhiệm của Iran trong khu vực đã cố gắng phối hợp nhiều nhất có thể với Iran”, Đại sứ Israel tại Liên Hiệp Quốc Gilad Erdan cho biết hôm 8.10.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.