Israel nói có thể tấn công nếu Iran làm giàu uranium trên 60%

Israel nói có thể tấn công nếu Iran làm giàu uranium trên 60%

La Vi: Biên tập, dựng. Phước Nhân: Đọc.
26/03/2023 14:06 GMT+7

Giới chức Israel đã cảnh báo chính quyền Mỹ rằng Iran đang làm giàu uranium đến mức nguy hiểm và việc này có thể kích hoạt một cuộc tấn công quân sự từ Israel.

Một quan chức cấp cao của Israel nói với trang Axios rằng nước này đang giám sát chương trình hạt nhân của Iran và có thể có hành động nếu Tehran làm giàu uranium trên mức 60%.

Ngày càng lo ngại về những tiến bộ trong chương trình hạt nhân của Iran, Israel trong những tháng gần đây đã tăng cường đe dọa, cả riêng tư lẫn công khai, rằng nước này sẽ có hành động quân sự chống lại Tehran. Trang Axios dẫn lời giới chức Israel nói đây được xem là nỗ lực nhằm ngăn chặn Tehran tiếp tục leo thang chương trình hạt nhân.

Một báo cáo của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) tháng trước cho biết Iran đã thu được 87,5 kg uranium được làm giàu 60%. Các chuyên gia nói nếu lượng uranium đó được làm giàu tới 90%, tức cấp độ vũ khí, thì Iran sẽ có đủ nguyên liệu để sản xuất ít nhất một quả bom hạt nhân.

Báo cáo của IAEA cũng tiết lộ Iran đã sản xuất một lượng nhỏ uranium được làm giàu tới 83,7%. Song quan chức Israel nói với Axios họ không lo ngại về điều đó vì theo báo cáo, Tehran không tích lũy nguyên liệu ở cấp độ đó.

Tháng trước, một quan chức Lầu Năm Góc nói với quốc hội Mỹ rằng Iran có thể sản xuất đủ vật liệu phân hạch để chế tạo bom hạt nhân trong 12 ngày, dù Washington không tin Tehran đã quyết định khôi phục chương trình vũ khí.

Chính phủ Israel không xác định “lằn ranh đỏ” công khai vào lúc này như Thủ tướng Benjamin Netanyahu từng làm trong bài phát biểu tại Liên Hiệp Quốc vào tháng 9.2012, theo quan chức cấp cao của Israel.

Quan chức này cũng cho biết Israel không muốn đặt mức độ làm giàu uranium 90% là “lằn ranh đỏ” vì tin rằng Iran có thể sẽ quyết định họ chỉ cần làm giàu và tích lũy uranium ở cấp độ ngay dưới cấp độ vũ khí. Đó là lý do Israel cảnh báo Mỹ và các nước châu Âu rằng bất kỳ tiến trình làm giàu uranium nào trên mức 60% của Iran đều sẽ có thể kích hoạt hành động quân sự của Israel.

Theo các quan chức khác của Israel, chính phủ nước này đang tiếp tục chuẩn bị cho một cuộc tấn công quân sự có thể xảy ra ở Iran. Hai quan chức cho biết ông Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant đã đề nghị Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin xúc tiến việc chuyển giao 4 máy bay tiếp dầu KC-46 mà Israel đã mua từ Mỹ vào năm ngoái, khi ông Austin thăm Israel gần đây.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.